20/03/2013 10:39 GMT+7

Ba Lan: động đất gây sập mỏ, 18 công nhân mắc kẹt

ĐỨC TOÀN
ĐỨC TOÀN

TTO - Một trận động đất khiến đường hầm dẫn vào một mỏ đồng tại Ba Lan bị sập khi còn 18 công nhân đang làm việc bên trong vào sáng sớm nay 20-3.

egNvQDO0.jpgPhóng to
Khu khai thác đồng của Công ty KGHM tại Silesia - Ảnh: miningandconstruction

Công ty quản lý mỏ này, KGHM, cho biết: “Thông tin mới nhất mà chúng tôi có là 18 thợ mỏ đang bị kẹt trong mỏ, 4 người khác may mắn đã ra ngoài trước khi xảy ra sự cố”.

Theo Reuters, các thợ mỏ bị kẹt ở độ sâu 600 mét bên dưới mặt đất. Vị trí khu mỏ Rudna cách thủ đô của Ba Lan 400km về hướng tây nam, thuộc vùng công nghiệp nặng Silesia gần biên giới giữa Ba Lan với Đức và Cộng hòa Czech. Mỏ này đã hoạt động từ năm 1974 và thuộc sở hữu của Công ty quốc doanh KGHM - đơn vị sản xuất đồng lớn nhất châu Âu.

“Trước đó đã xảy ra một trận động đất tại mỏ Rudna. Hoạt động giải cứu đang gặp khó khăn vì trước hết cần phải giải phóng lượng lớn đất đá tại đường dẫn vào mỏ” - người phát ngôn Công ty KGHM cho biết.

Đến nay, sau 3 tiếng, Công ty KGHM vẫn chưa liên lạc được với các thợ mỏ do cơn địa chấn đã làm đứt mọi đường dây liên lạc.

Hồi năm 2006 từng xảy ra một vụ nổ khí gas tại mỏ than ở vùng công nghiệp Silesia khiến 23 thợ khai thác thiệt mạng.

ĐỨC TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên