Phó tổng thống thứ nhất Myanmar từ chứcMyanmar bắt giữ 20 thủ lĩnh sinh viên
Phóng to |
| Bà Aung San Suu Kyi tại cuộc họp hạ viện ở Naypyidaw ngày 9-7 - Ảnh: AFP |
Bà Suu Kyi đã dự phiên họp của hạ viện tại thủ đô Naypyidaw. Sự có mặt của bà và các thành viên Liên đoàn quốc gia dân chủ (NLD) tại quốc hội chính là bước đi quan trọng, thể hiện nỗ lực cải cách chính trị của chính phủ dưới quyền điều hành của Tổng thống Thein Sein.
Cuộc họp lần này sẽ chứng kiến phó tổng thống mới được chỉ định, cũng như thay đổi cơ cấu nội các chính phủ, đưa ra bàn thảo và thông qua nhiều luật định liên quan tới tự do báo chí và đầu tư nước ngoài thuộc chương trình cải cách đất nước theo đường hướng dân chủ hóa.
NLD hiện chỉ có 7% số ghế trong quốc hội.
Sau nhiều thập kỷ nằm dưới quyền kiểm soát của chính quyền quân sự, các tướng lĩnh của Myanmar gần đây đã thả lỏng “nắm đấm quyền lực”, cho phép chính phủ của Tổng thống Thein Sein thay đổi trên nhiều lĩnh vực, từ thương lượng hòa bình với các nhóm phiến quân, thả hàng trăm tù chính trị, cho phép đảng đối lập hoạt động trở lại, tranh cử và có ghế trong quốc hội.
Đổi lại, phương Tây đã dỡ bỏ lệnh cấm vận và hàng loạt tổ chức, tập đoàn quốc tế trở lại hoạt động ở Myanmar.
Tuy nhiên, căng thẳng chưa có dấu hiệu tạm lắng, khi Ủy ban bầu cử Myanmar gần đây ra thông cáo yêu cầu bà Suu Kyi và thành viên NLD dừng gọi Myanmar bằng tên Miến Điện (Burma - tên chính thức của đất nước cho tới năm 1989). Bà Suu Kyi tuyên bố bà gọi tên gì cũng được vì Myanmar “là một nước dân chủ”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận