06/08/2016 16:22 GMT+7

Ẩu đả do nhìn đểu, dùng vỏ chai bia vỡ đâm chết người

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Cho rằng bị Nguyễn Văn Quốc nhìn đểu khi xe máy của mình không nổ, anh Tuấn gây gổ với Quốc thì bị Quốc dùng vỏ chai bia vỡ đâm chết.

Nguyễn Văn Quốc tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Trà Vinh cung cấp
Nguyễn Văn Quốc tại cơ quan công an - Ảnh: C.A

Chiều 6-8, công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng Nguyễn Văn Quốc (29 tuổi, ngụ xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) để điều tra hành vi giết người.

Nạn nhân tử vong trong vụ này là anh Trương Thanh Tuấn - 23 tuổi, ngụ xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Theo kết quả điều tra, khoảng 18g ngày 30-7, anh Tuấn đi xe máy chở anh Trần Phú Quý (ngụ cùng địa phương) trên đoạn đường nông thôn thuộc xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang thì xe hết xăng, chết máy.

Lúc này, Quốc đang nhậu cùng một nhóm bạn trong nhà, nghe tiếng động ở ngoài lộ nên chạy ra xem. Trong lúc khởi động xe không nổ máy lại thấy Quốc nhìn mình giống như nhìn điểu, anh Tuấn không hài lòng và có lời qua tiếng lại dẫn đến gây gổ với Quốc.

Bất ngờ Quốc chạy vào nhà lấy 2 chai bia ra dọa rồi đánh trúng đầu anh Quý khiến chai bia bị vỡ.

Không đừng lại, Quốc còn dùng phần chai bia vỡ này đâm mạnh vào hông trái của anh Tuấn khiến nạn nhân gục xuống. Tuấn bị thương rất nặng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Còn anh Quý cũng bị thương được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh để điều trị.

Gây án xong, Quốc bỏ trốn vào khu vực bờ đê của rừng phòng hộ, khoảng 3 giờ sau thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Theo công an, Quốc đã có 1 tiền án 9 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích và đã chấp hành xong án phạt tù vào năm 2014.

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên