
Djokovic vất vả với thời tiết khắc nghiệt tại Trung Quốc - Ảnh: REUTERS
Thời tiết quá khắc nghiệt
Trong suốt thời gian các giải quần vợt ATP diễn ra tại Trung Quốc, sân đấu đã trở thành một "lò lửa". Nhiệt độ luôn duy trì ở mức trên 30 độ C cùng với độ ẩm thường xuyên vượt 80%, tạo nên một môi trường thi đấu cực kỳ khắc nghiệt, bào mòn sức lực của mọi tay vợt.
Sự khắc nghiệt đó đã sớm khiến nhà đương kim vô địch và là tay vợt số 2 thế giới Jannik Sinner đã phải bỏ cuộc trong trận đấu với Tallon Griekspoor. Anh gục ngã vì chuột rút nghiêm trọng ở đùi phải và Sinner gần như không thể tự bước đi sau đó.

Tay vợt trẻ khỏe như Sinner cũng không thể chịu nổi thời tiết khắc nghiệt tại Trung Quốc - Ảnh: REUTERS
Ngay cả huyền thoại Novak Djokovic cũng không thoát khỏi sự ảnh hưởng khủng khiếp này. Trong trận đấu với Yannick Hanfmann vào ngày 7-10, anh đã nôn mửa trên sân. Kể từ đó, mỗi trận đấu của mình tại Thượng Hải Masters 2025 đều được Djokovic mô tả là một cuộc chiến sinh tồn, trước khi anh dừng bước ở bán kết.
Chia sẻ về điều kiện thi đấu, Djokovic thừa nhận: "Điều kiện thi đấu là như nhau cho mọi người, nhưng nó tàn bạo. Độ ẩm trên 80% ngày qua ngày, đặc biệt với những người phải chơi giữa ban ngày, dưới ánh nắng thì còn tàn bạo hơn nhiều".
Trong khi đó tay vợt hạng 12 thế giới - Holger Rune đã hỏi một trọng tài trong giờ nghỉ: "Có phải các vận động viên phải chết trên sân vì nóng và độ ẩm hay không?".
Ngoài ra nhiều tay vợt khác như Casper Ruud, Tomas Machac, David Goffin, Terrence Atmane, Hamad Medjedovic và Wu Yibing cũng không thể hoàn tất trận đấu, buộc phải rút lui vì kiệt sức hoặc chấn thương.
Động thái mới đến từ ATP
Theo quy định của ATP trước đây, quyết định tạm dừng trận đấu do thời tiết bất lợi, bao gồm cả nhiệt độ cực cao - thuộc về giám sát viên ATP tại địa điểm, người sẽ phối hợp với đội ngũ y tế. ATP cho biết họ đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm bảo vệ sức khỏe người chơi trong điều kiện nhiệt độ cao.
"Vấn đề này vẫn đang được tích cực xem xét và các biện pháp bổ sung, bao gồm việc thực hiện một chính sách nhiệt chính thức, hiện đang được đánh giá thông qua tham vấn với các tay vợt, giải đấu và chuyên gia y tế. An toàn của người chơi vẫn là ưu tiên hàng đầu của ATP", ATP khẳng định.
Hiện tại nhiều môn thể thao chuyên nghiệp khác như bóng đá, F1 và đua xe đạp đều đã có quy định xử lý thời tiết cực đoan. Trong khi đó, các giải Grand Slam và WTA (Hiệp hội Quần vợt nữ) đã chính thức áp dụng các quy tắc cho phép nghỉ giải lao kéo dài và tạm dừng trận đấu khi nhiệt độ vượt ngưỡng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận