26/12/2017 06:00 GMT+7

Asiad 2018: Phải đoạt ít nhất 3 HCV

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TT - Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Ngọc Thiện - bộ trưởng Bộ VH-TT&DL - với Tổng cục TDTT tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của ngành thể thao ngày 25-12.

Kình ngư Ánh Viên là một trong những niềm hi vọng HCV của TTVN tại Asiad 2018. Ảnh: NAM KHÁNH

Năm 2018, thể thao VN (TTVN) tập trung vào 2 nhiệm vụ quan trọng là Asiad 18 và Đại hội TDTT toàn quốc tại Hà Nội.

Với mục tiêu này, Bộ trưởng Thiện cho rằng Tổng cục TDTT phải tập trung vào các giải pháp cụ thể, đồng thời phải tuyển chọn được những VĐV xuất sắc nhất, HLV có trình độ nhất lên các đội tuyển, đưa đi tập huấn và thi đấu.

Ông Thiện nói: “Asiad 2014, TTVN chỉ có 1 HCV. Vì vậy, tôi mong muốn Asiad 2018 đoàn TTVN phải giành được số HCV bằng với số lượng HCV của lần cao nhất mà chúng ta đã giành được tại một kỳ Asiad (4 HCV - Asiad 2002). Nếu không cũng phải đạt được không dưới 3 HCV như Asiad 2006 tại Doha, Qatar. Mục tiêu quan trọng hiện nay là Asiad 2018, nhưng cũng là chuẩn bị cho Olympic 2020 tại Tokyo”.

Ông Thiện cho rằng không có lý do gì trước kia TTVN từng giành 3-4 HCV Asiad mà nay lại không thực hiện được.

Dù chiến thắng áp đảo ở các môn thể thao Olympic tại SEA Games 29, nhưng điều này vẫn không làm giảm nỗi lo của TTVN ở đấu trường Asiad, nơi TTVN luôn thất bại. Do đó, mục tiêu Bộ trưởng Thiện đặt ra là nhiệm vụ rất khó khăn với đoàn TTVN tại Asiad 2018. Cụ thể, tại Asiad Incheon (Hàn Quốc) 2014, đoàn TTVN chỉ giành 1 HCV (wushu - VĐV Dương Thúy Vy), 10 HCB, 25 HCĐ, đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương.

Ông Hoàng Quốc Vinh - vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I - cho biết tại hội nghị trưởng đoàn Asiad diễn ra ngày 12-12, chủ nhà Indonesia đã chốt thời điểm khai mạc Asiad 18 là ngày 18-8-2018. Asiad 18 sẽ tổ chức 40 môn với 462 bộ huy chương.

Ông Vinh cho biết thêm: “Đến thời điểm này, việc đoàn TTVN sẽ tham dự môn gì và làm sao để có HCV và thứ hạng cao là điều khiến chúng tôi rất trăn trở và phải tìm mọi cách để đột phá. Hiện chúng tôi xác định sẽ tiếp tục tập trung đầu tư cho các môn trọng điểm để giành HCV Asiad như: điền kinh, bắn súng, cử tạ, TDDC, xe đạp, bơi lội... Đây sẽ là những môn chủ lực của TTVN bên cạnh nỗ lực giành thành tích ở các môn võ đối kháng như silat, taekwondo”.

“Giải pháp của Tổng cục TDTT là tiếp tục tập trung kinh phí đưa các VĐV trọng điểm đi tập huấn nước ngoài. Đồng thời cũng sẽ được tăng cường thi đấu cọ xát với các nhà vô địch Asiad, Olympic. Tổng cục TDTT dự kiến triệu tập 405 VĐV xuất sắc, 85 HLV, 15 chuyên gia để chuẩn bị cho mục tiêu Asiad 2018” - ông Vinh nói.

Đại hội TDTT toàn quốc 2018 chưa có sân thi đấu điền kinh

Ông Trần Đức Phấn, phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, cho biết Tổng cục TDTT mong lãnh đạo bộ nỗ lực để dự án cải tạo đường chạy SVĐ quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) sớm hoàn thành, để Đại hội TDTT toàn quốc 2018 có nơi thi đấu điền kinh. Đường chạy SVĐ Mỹ Đình đã xuống cấp từ năm 2008, gần 10 năm qua không có giải điền kinh nào được tổ chức tại đây, gây lãng phí rất lớn với tài sản quốc gia và ảnh hưởng đến việc thi đấu của điền kinh VN.

Tuy dự án cải tạo đường chạy SVĐ Mỹ Đình đã được tiến hành từ năm 2015 với kinh phí dự kiến 60 tỉ đồng, nhưng sau 3 năm hiện vẫn còn ngổn ngang.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên