![]() |
Kristin Armstrong và chiếc HCV nội dung đua xe đạp đường trường nữ. Ảnh: Reuters |
![]() |
Kristin Armstrong và con trai sau khi đoạt HCV. Ảnh: Reuters |
Kristin Armstrong về nhất với thời gian 44 phút 26,42 giây, hơn cua-rơ về thứ hai Olga Zabelinskaya (Nga) 5,55 giây. Đoạt HCĐ là cua-rơ người Hà Lan, Anna van der Breggen.
Đây là lần thứ ba liên tiếp Kristin Armstrong giành HCV Olympic ở nội dung đua xe đạp tính giờ - một kỷ lục khác của Olympic.
Sự nghiệp của Kristin Armstrong rất đặc biệt, cũng giống như cách cô đoạt HCV Olympic Rio 2016. Kristin Armstrong lần đầu giành HCV đua xe đạp đường trường là tại Olympic Bắc Kinh năm 2008. Một năm sau, Armstrong tuyên bố giải nghệ để lập gia đình.
Cuối năm 2010, Armstrong tuyên bố trở lại và đến tháng 8-2012 tại Olympic London, Armstrong đã đi vào lịch sử khi trở thành tay đua lớn tuổi nhất (38 tuổi) bảo vệ thành công chiếc HCV nội dung đua xe đạp tính giờ nữ. Sau Olympic London 2012, Armstrong lại tuyên bố giải nghệ.
Tháng 4-2015, Armstrong tuyên bố tái xuất lần hai để tham dự Giải Pan American Championships Road ở Mexico. Và cũng giống như lần trở lại trước, dù không đạt được thành tích nào đáng kể sau đó, nhưng Armstrong lại gây bất ngờ khi giành chiến thắng tại Olympic Rio 2016, để hoàn tất hat-trick HCV Olympic ở nội dung đua xe đạp tính giờ nữ.
Ngoài ba chiếc HCV Olympic, Armstrong còn hai lần giành HCV thế giới vào năm 2006 và 2009.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận