Tại hội đàm, hai vị lãnh đạo nhấn mạnh rằng hai nước có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời - nền tảng vững chắc mà hai bên cần duy trì, củng cố và phát triển. Hai bên cũng thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư như ký kết các hiệp định, xây dựng cơ sở pháp lý cho hợp tác song phương, sớm thiết lập cơ chế ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật, tăng cường xúc tiến thương mại và tiếp xúc trực tiếp giữa các doanh nghiệp, đưa quan hệ phát triển năng động, hiệu quả và đa dạng. Sau hội đàm, hai vị lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật, miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao và công vụ, hợp tác giữa hai bộ ngoại giao.
Cùng ngày, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng thống Sargsyan. Tổng thống Sargsyan cũng đã hội kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Tối cùng ngày, ông cùng đoàn tháp tùng rời Hà Nội về nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận