![]() |
Người Pakistan giơ cao chân dung ông A.Q. Khan trong buổi diễu hành ngày 28-5 kỷ niệm 10 năm Pakistan lần đầu tiên thử vũ khí hạt nhân - Ảnh: Reuters |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Hai tờ báo dẫn nguồn dự thảo báo cáo của cựu điều tra viên LHQ David Albright cho biết đó là thiết kế một loại thiết bị hạt nhân cỡ nhỏ, phù hợp với hàng loạt tên lửa đạn đạo tầm trung được sản xuất dựa trên mẫu tên lửa Nodong của CHDCND Triều Tiên. New York Times dẫn nguồn một số quan chức Mỹ cho biết thiết kế này phức tạp và hiện đại hơn rất nhiều so với các bản thiết kế phát hiện tại Libya năm 2003 - cũng do nhóm của ông Khan cung cấp, lại ở dưới dạng dữ liệu điện tử nên rất dễ sao chép.
Các thanh tra vũ khí quốc tế phát hiện bản thiết kế này trong máy vi tính của một số doanh nhân Thụy Sĩ vào năm 2006. Mới đây, chính quyền Thụy Sĩ cho biết đã hủy các dữ liệu này dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). Tuy nhiên, Washington Post dẫn báo cáo của ông Albright khẳng định không loại trừ khả năng bản thiết kế này đã được bán cho nhiều quốc gia từ lâu trước khi nó bị phát hiện.
Theo Wikipedia, ông A.Q. Khan, 72 tuổi, được xem là cha đẻ chương trình nguyên tử Pakistan. Năm 2004, ông Khan thú nhận có liên quan đến hệ thống buôn lậu bí mật bán công nghệ vũ khí quốc tế cho Libya, Iran, CHDCND Triều Tiên… Dù được Tổng thống Pervez Musharraf xá tội, nhưng ông Khan vẫn bị giam giữ tại gia. Ở Pakistan, ông Khan vẫn được coi là vị anh hùng dân tộc vì đã đưa Pakistan lên bản đồ nguyên tử thế giới. New York Times cho biết phía Pakistan đang xem xét trả tự do cho ông Khan.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận