22/09/2021 20:16 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông hướng về các tỉnh Đà Nẵng - Bình Định

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Sau khi di chuyển nhanh trên biển, vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, có hướng di chuyển về các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định và vào bờ trong ngày 24-9.

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông hướng về các tỉnh Đà Nẵng - Bình Định - Ảnh 1.

Hướng đi của áp thấp nhiệt đới - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều tối 22-9, áp thấp nhiệt đới ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 180km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, và có khả năng mạnh thêm. Đến chiều mai 23-9, áp thấp nhiệt đới ở cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 300km, cách bờ biển Bình Định khoảng 190km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ),

Trong ngày tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực nam Lào.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, thời tiết trên biển và đất liền những ngày tới chuyển xấu, mưa nhiều.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, do ảnh hưởng bởi dải hội tụ nhiệt đới (tồn tại nhiễu động gây mưa) nối với áp thấp nhiệt đới ở giữa Biển Đông, kết hợp gió mùa tây nam, ngày 23-9 mưa xuất hiện trên diện rộng ở khu vực các tỉnh miền Nam.

Vùng trọng tâm mưa tập trung ở khu vực các tỉnh miền Đông và khu vực ven biển phía đông, phía tây, đợt mưa lớn sẽ còn duy trì trong vài ngày tới.

Còn 6-8 cơn bão trên Biển Đông, miền Trung đối mặt mưa lớn dồn dập 3 tháng cuối năm Còn 6-8 cơn bão trên Biển Đông, miền Trung đối mặt mưa lớn dồn dập 3 tháng cuối năm

TTO - Từ nay đến cuối năm 2021 còn 6 đến 8 cơn bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ cần đề phòng các đợt mưa lớn dồn dập xảy ra trong tháng 10, 11 và nửa đầu tháng 12-2021.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên