06/09/2017 10:39 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh thành bão ở Biển Đông

H.MINH
H.MINH

TTO - Sáng 6-9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển gần đảo Luzon (Philippines) đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Guchol.

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh thành bão ở Biển Đông - Ảnh 1.

Đường đi của bão Guchol - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết lúc 7h sáng 6-9, vị trí tâm bão ở cách đảo Luzon khoảng 200km về phía bắc tây bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h)giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 7h ngày 7-9, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía đông nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn duy trì cấp 8, giật cấp 10.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão Guchol, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió xoáy mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

Vùng nguy hiểm có gió mạnh từ cấp 6 trở lên nằm trong khoảng 19,0 độ vĩ Bắc; 117,0 độ kinh Đông. Độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Dự báo 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km; đi vào đất liền tỉnh Phúc Kiến và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). 

Đến 7h ngày 8-9, vị trí tâm ATNĐ ở trên đất liền tỉnh Phúc Kiến. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 7.

H.MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên