01/08/2020 13:17 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão, hướng vào đất liền Việt Nam

MAI THƯƠNG - KHUYÊN NGUYỄN
MAI THƯƠNG - KHUYÊN NGUYỄN

TTO - 7h sáng nay, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên cấp 7, giật cấp 9. Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai họp trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố để bàn về phương án đối phó nếu áp thấp nhiệt đới chuyển thành bão.

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão, hướng vào đất liền Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Mai Văn Khiêm - giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - Ảnh: MAI THƯƠNG

Tại cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới do Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức sáng 1- 8, ông Mai Văn Khiêm - giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - đã nhận định áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão, hướng vào đất liền Việt Nam.

Ông Khiêm cho biết lúc 7h sáng nay 1-8, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở vị trí ngang với tỉnh Quảng Bình, cách bờ biển nước ta 450km về phía đông. Trong hôm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Trong 24h, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc. Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia nhận định xác suất cao nhất là sau khi áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 2, đi vào đảo Hải Nam, sau đó vào vịnh Bắc Bộ rồi đổ bộ đất liền.

Vùng xoáy của tâm bão có thể nằm ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An. Trọng tâm bão đi vào được nhận định là khu vực từ Nam Định đến Thanh Hóa, đổ bộ vào thời điểm từ 15h-18h ngày 2-8.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường - phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai - chỉ ra một số đặc điểm cần chú ý của áp thấp nhiệt đới, có thể khiến nguy cơ thiệt hại lớn cho các địa phương.

Ông Cường nhận định vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới rất rộng. Thời gian đổ bộ dự kiến vào chiều 2-8, trùng với đỉnh triều cường lên cao nhất trong tháng. Hoàn lưu gây mưa trên phổ rộng với lượng mưa nhiều nơi có thể trên 500mm/đợt. 

Thêm nữa, các vùng ảnh hưởng có hoạt động kinh tế, du lịch biển, nên tác động sẽ rất lớn, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, bộ trưởng nhấn mạnh cần phải có các phương án ứng phó kịp thời.

Đối với nhiệm vụ trước mắt, ông Cường đề nghị các tỉnh, thành phố rà soát, hoàn thiện phương án phù hợp và sát thực tế nhất. 

Liên quan đến tình hình tàu thuyền, ông Phạm Xuân Diệu, phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, cho biết tính đến sáng nay, số tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực vùng biển nguy hiểm là 1.642 tàu - thuyền với trên 8.000 lao động. Ngoài ra, còn có hàng chục ngàn lồng bè còn hoạt động trên biển. 

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu kết luận tại cuộc họp sáng 1-8 - Video: MAI THƯƠNG

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị các địa phương không được phép chủ quan, phải chủ động rà soát, hoàn thiện các phương án ứng phó để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Để ứng phó kịp thời trước diễn biến thiên tai, ông Dũng đề nghị các bộ ngành, địa phương theo dõi, đảm bảo an toàn trên biển. Cụ thể, với hơn 1.600 tàu và hơn 8.000 lao động đang trong khu vực nguy hiểm, cần phải hướng dẫn các tàu thuyền này neo đậu an toàn. 

Áp thấp nhiệt đới đang trên biển Hoàng Sa, ngày 2-8 có thể thành bão Áp thấp nhiệt đới đang trên biển Hoàng Sa, ngày 2-8 có thể thành bão

TTO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1h ngày 1-8, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa.

MAI THƯƠNG - KHUYÊN NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên