02/07/2019 10:46 GMT+7

Áp thấp hướng vào Quảng Ninh - Hải Phòng, có thể mạnh thành bão

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Lúc 7h sáng 2-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180km về phía Bắc Đông Bắc. Dự báo áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão.

Áp thấp hướng vào Quảng Ninh - Hải Phòng, có thể mạnh thành bão - Ảnh 1.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai sáng 2-7, TS Hoàng Phúc Lâm - phó giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết lúc 7h sáng 2-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180km về phía Bắc Đông Bắc. 

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/h), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm vùng áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo TS Hoàng Phúc Lâm, hiện nay tham khảo dự báo của các trung tâm trên thế giới còn đang phân tán về cường độ. 

Trung Quốc, Nhật đang dự báo áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão khi vào vịnh Bắc Bộ, còn Mỹ thì chưa nhận định là áp thấp nhiệt đới.

Đối với Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khả năng áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão khi vào vịnh Bắc Bộ khoảng 60-70%. Còn về hướng di chuyển nhiều khả năng không thay đổi.

Hiện mây của áp thấp nhiệt đới nằm ở vùng Tây Nam nên mưa sẽ xảy ra trước. Tuy nhiên, khi mạnh lên thành bão thì mây sẽ co cụm lại tạo mưa trong 1-2 ngày tới tập trung ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam đồng bằng Bắc Bộ.

Dự kiến rạng sáng 4-7, bão cập bờ tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 11. 

Theo Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đến 7h ngày 2-7 đã hướng dẫn hơn 28.000 tàu thuyền, 103.000 lao động, 3.000 lồng bè, chòi canh tránh trú áp thấp. 

Hiện có gần 8.000 tàu thuyền với 38.000 lao động hoạt động tại vùng biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh. Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã thông tin, cảnh báo để tàu, thuyền biết hướng di chuyển, tránh trú bão. Đến nay chưa có thông tin gì về thiệt hại.

Theo Cục kiểm ngư, đến 7h sáng nay còn 12 tàu Thanh Hóa, 6 tàu Bình Định đang hoạt động trong vùng nguy hiểm.

Áp thấp hướng vào Quảng Ninh - Hải Phòng, có thể mạnh thành bão - Ảnh 2.

Sáng 2-7, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới - Ảnh: CHÍ TUỆ

Kết luận tại buổi họp, Thứ trưởng, phó trưởng ban chỉ đạo Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định: theo dự báo áp thấp sẽ mạnh lên thành bão, đây là cơn bão đầu mùa nên rất nguy hiểm. 

Thứ hai, đây là mùa cao điểm bà con ngư dân khai thác thủy sản và du lịch. Những yếu tố như vậy có thể mang lại rủi ro không lường trước được nên tất cả các đơn vị không được chủ quan.

Để giảm thiểu tối đa thiệt hại, ông Hiệp yêu cầu tăng cường trực ban, theo dõi sát để thông tin chính xác, kịp thời đến các cơ quan như Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, Cục kiểm ngư, các địa phương.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cần cố gắng dự báo chính xác về hướng đi, cường độ, thời gian để ứng phó kịp thời. Theo dự báo của Việt Nam và các nước trên thế giới về cơ bản hướng đi không thay đổi, áp thấp sẽ đi qua đảo Hải Nam rồi đổ bộ vào Quảng Ninh - Hải Phòng.

Còn về cường độ, hiện chưa thống nhất nhưng dù là áp thấp hay bão thì cũng cực kỳ nguy hiểm vì hoàn lưu trước và sau sẽ gây mưa lớn. Do đó cần phải có dự báo chính xác để chỉ đạo, tuyên truyền kịp thời.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên