20/01/2014 01:25 GMT+7

Áp dụng liệu pháp gen điều trị bệnh hiếm ở mắt

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Lancet)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Lancet)

TT - Các nhà nghiên cứu thuộc Trường ĐH Oxford và bác sĩ nhãn khoa tại Bệnh viện Mắt Oxford (Anh) vừa cho biết họ đã bước đầu thành công trong việc áp dụng liệu pháp gen để điều trị một dạng bệnh hiếm gặp ở mắt. Đây là một dạng bệnh di truyền gây thoái hóa màng trạch và võng mạc mắt dẫn đến mù hoàn toàn ở tuổi trung niên.

Nhóm bác sĩ đã phẫu thuật tách võng mạc và sử dụng một kim tiêm rất nhỏ bơm những virút đã được biến đổi để mang vật chất di truyền “vá lỗi” một gen bị khiếm khuyết trên nhiễm sắc thể X. Kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 sau sáu tháng điều trị cho thấy hai bệnh nhân (33,3%) trong tổng số sáu bệnh nhân đã cải thiện thị lực tốt. Theo các nhà nghiên cứu, dù còn quá sớm để kết luận sự thoái hóa ở mắt đã dừng lại, nhưng với việc làm chậm lại diễn tiến bệnh và phần nào cải thiện được thị lực ở một số bệnh nhân là bước tiến rất quan trọng vì so với trước đây căn bệnh này vẫn được các bác sĩ xem là “bó tay”.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Lancet)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên