13/09/2024 17:15 GMT+7

Áo phao tăng giá chóng mặt khiến nhiều người bức xúc

Nhiều người nổi tiếng, nhà hảo tâm đang tích cực hỗ trợ người dân vùng lũ phải đăng đàn bức xúc vì giá áo phao tăng cao liên tục.

Mạnh thường quân bức xúc vì giá áo phao tăng cao chóng mặt - Ảnh 2.

Nhiều người nổi tiếng bức xúc vì áo phao tăng giá - Ảnh: Chụp màn hình

Mấy ngày qua, nhiều tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm, người nổi tiếng nỗ lực cứu trợ, gom mua áo phao cứu hộ để gửi đến vùng bão lũ. Tuy nhiên không ít cửa hàng đã tăng giá bán áo phao khiến các đơn vị từ thiện, người nổi tiếng bức xúc.

Giá áo phao tăng gấp đôi trong 1 đêm

Đăng tải trên trang Facebook cá nhân, TikToker Phạm Thoại đã bày tỏ sự phẫn nộ khi một số cá nhân lợi dụng tình hình lũ lụt để trục lợi. Anh cho hay chỉ một ngày trước, anh hỏi mua áo phao với giá 70.000 đồng/chiếc, nhưng sáng hôm sau giá đã nhảy vọt lên 135.000 đồng. 

Phạm Thoại đã có kế hoạch mua 800 chiếc áo phao, nhưng việc tăng giá khiến anh không mua kịp, ảnh hưởng đến chuyến cứu trợ.

Không chỉ Phạm Thoại, một số người nổi tiếng khác cũng lên tiếng về việc tăng giá áo phao. 

MC/diễn viên Bùi Đại Nghĩa chia sẻ trên trang cá nhân rằng giá áo phao đã tăng lên 90.000 đồng/chiếc. Dù không phàn nàn nhiều, song anh vẫn cảm thấy buồn lòng với tình trạng này. 

Cũng bày tỏ sự phẫn nộ khi áo phao lại bị tăng giá trong tình trạng khẩn cấp hiện nay, TikToker Long Chun viết: "Kiếm tiền lúc này có thấy nghẹn không?".

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada... áo phao cỡ 6 và 7 (dành cho người lớn) có giá bình quân 50.000 - 70.000 đồng gần như cháy hàng. Hiện chỉ còn một số ít shop có áo phao với kích cỡ này, giá rẻ, nhưng số lượng rất ít hoặc là các cửa hàng nước ngoài, với thời gian vận chuyển kéo dài từ một tuần đến 10 ngày. Chỉ còn áo giá 100.000 đồng trở lên.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, ông N.V.T. (ngụ quận Cầu Giấy, Hà Nội) - kinh doanh áo phao hơn 3 năm - cho biết chưa năm nào lũ lụt lớn và áo phao khan hiếm như năm nay. Hiện tại, các kích cỡ phổ biến như số 6 và số 7 (dành cho người lớn) đang rất khan hàng. 

Tại cửa hàng của ông, kích cỡ số 7 có giá 70.000 đồng, nhưng chỉ còn 300 chiếc và đã được đặt trước gần hết, còn kích cỡ số 6 đã hoàn toàn không còn hàng.

Ông T. cho biết thêm nhu cầu tìm mua áo phao bắt đầu tăng mạnh từ 2 tuần trước và đạt đỉnh trong khoảng 4 ngày trở lại đây. Tình trạng khan hiếm áo phao do nhu cầu tăng cao, các xưởng sản xuất không kịp đáp ứng.

Hiện ngay cả việc đặt hàng trực tiếp từ các xưởng sản xuất cũng gặp nhiều khó khăn. Theo ông T., người mua phải đến tận nơi để làm việc nếu muốn đặt số lượng lớn. 

"Bây giờ hàng làm đến đâu là hết đến đó. Nhiều khi họ không nghe máy, gọi điện cũng không được", ông T. nhấn mạnh.

Ông cũng chia sẻ nhiều thương lái, đầu buôn đã mua áo phao với giá rẻ rồi bán lại với giá cao trên 100.000 đồng, nên các xưởng sản xuất quyết định không bán cho các đối tượng này. Thay vào đó chỉ cung cấp áo phao cho các tổ chức từ thiện để đảm bảo hàng hóa đến tay những người thực sự cần hỗ trợ trong thời gian lũ lụt.

Cảnh giác với lừa đảo khi mua áo phao

Trong nhóm "Áo phao bơi", bên cạnh những tin rao mua bán là những bài viết cập nhật liên tục các tài khoản lừa đảo, giả mạo bán áo phao. Không ít nhà hảo tâm đã trở thành nạn nhân của các tài khoản lừa đảo này.

Áo phao tăng giá chóng mặt khiến nhiều người bức xúc - Ảnh 3.

Lướt một vòng trên mạng xã hội, nhiều nhà hảo tâm chia sẻ việc bị lừa đặt cọc khi mua áo phao hỗ trợ người dân vùng lũ, đồng thời đưa ra khuyến cáo cộng đồng nên cẩn trọng hơn khi giao dịch mua áo phao số lượng lớn - Ảnh: Chụp màn hình

Đăng tải trong nhóm "Áo phao bơi", tài khoản của một nhà hảo tâm chia sẻ mình bị lừa cọc 15 triệu đồng khi đặt mua 1.000 chiếc áo phao từ một tài khoản trên mạng xã hội. Sau khi nhận tiền cọc, người bán đã xóa tài khoản Facebook.

Trong khi đó, tài khoản Ninh Vũ Trần đăng tải một bài viết dài cảnh báo các tài khoản giả mạo, lừa đảo và đề nghị ban quản trị nhóm này ghim bài để mọi người tránh bị lừa.

Một thành viên của nhóm "Chợ KTX Samsung Phổ Yên - Thái Nguyên" cũng chia sẻ hai nhóm lừa đảo phổ biến hiện nay ở khu vực anh sống.

Theo đó, một nhóm lừa đảo mua bán, nhóm này sẽ yêu cầu người mua đặt cọc trước, sau đó cung cấp mã QR để thanh toán qua một đường link giả mạo, khiến tài khoản của người mua bị mất toàn bộ số tiền.

Nhóm còn lại thì lợi dụng việc cứu trợ để thu lợi cá nhân. Nhóm này giả vờ tổ chức các đoàn cứu trợ, kêu gọi quyên góp áo phao, sau đó mang áo đi bán thay vì phát cho người dân như cam kết.

Nhiều ý kiến trên mạng xã hội bức xúc do giá áo phao tăng chóng mặt - Ảnh 4.Khách uống cà phê chủ không lấy tiền, hãy chuyển thẳng giúp đồng bào phía Bắc bị thiệt hại mưa lũ

Tại một quán cà phê ở TP Tam Kỳ, Quảng Nam, khách đến uống cà phê khi tính tiền thì chủ quán không lấy và bảo khách chuyển trực tiếp vào số tài khoản của Ban vận động cứu trợ Trung ương giúp đỡ đồng bào phía Bắc bị ảnh hưởng bão lũ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên