20/10/2022 15:32 GMT+7

Áo đấu của huyền thoại Maradona được trở lại Argentina

Minh Đặng
Minh Đặng

TTO - Sau 36 năm giúp Argentina đánh bại đội tuyển Đức để nâng cao chức vô địch World Cup 1986, chiếc áo của huyền thoại Maradona được đưa trở lại quê hương Argentina nhờ cựu danh thủ người Đức Lothar Matthaeus.

Áo đấu của huyền thoại Maradona được trở lại Argentina - Ảnh 1.

Lothar Matthaeus đã đưa chiếc áo đấu huyền thoại của Maradona trở lại Argentina - Ảnh: Getty Images

Sau trận chung kết giữa Argentina và Đức, Lothar Matthaeus là người đã đổi áo với "cậu bé vàng" Maradona. Đến tháng 8, ông tặng lại nó cho Đại sứ quán Argentina ở Madrid. Sau đó, chiếc áo được nhà sưu tập Marcelo Ordas đem đến bàn giao cho Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) vào hôm 19-10.

Chủ tịch AFA Claudio Tapia bày tỏ sự vui mừng khi nhận được món quà: "Tôi muốn cảm ơn Marcelo vì đã tặng chiếc áo này cho chúng tôi. Một kỷ vật rất quan trọng với nền bóng đá Argentina. Nó gợi nhớ lại khoảnh khắc chúng tôi cùng nhau ăn mừng khi vô địch tại Mexico. Chiếc áo có ý nghĩa rất to lớn đối với đất nước và lịch sử Argentina".

Huyền thoại Maradona đã cùng đội tuyển Argentina giành chiến thắng 3-2 trước đội tuyển Đức trong trận chung kết World Cup 1986 diễn ra tại sân vận động Azteca. Qua đó, giúp Argentina vươn đến chức vô địch lần 2 tại World Cup.

Còn riêng chiếc áo "Bàn tay của Chúa", nó đã được bán với giá kỷ lục là 7,14 triệu bảng (tương đương 8,01 triệu USD) trong một cuộc đấu giá vào tháng 5. Đây là chiếc áo mà "cậu bé vàng" đã mặc khi ghi 2 bàn thắng nổi tiếng trong lịch sử bóng đá vào lưới tuyển Anh ở tứ kết World Cup 1986.

Dự kiến, khi World Cup 2022 khởi tranh, chiếc áo này sẽ được mang ra trưng bày ở Bảo tàng Thể thao Qatar để tạo sự thu hút và tưởng nhớ một huyền thoại bóng đá cho du khách lẫn giới mộ điệu.

Bão chấn thương đe dọa World Cup Bão chấn thương đe dọa World Cup

TTO - Tròn một tháng nữa World Cup 2022 sẽ khai mạc, nhưng danh sách các ngôi sao nhiều khả năng nói lời chia tay với ngày hội bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh vì chấn thương đã dài dằng dặc.

Minh Đặng
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên