Thứ 7, ngày 20 tháng 8 năm 2022
GS.TS Thái Kim Lan: Áo dài Việt độc đáo như ẩm thực Việt
TT - Tuổi Trẻ có cuộc trao đổi với GS.TS Thái Kim Lan - chủ nhân bộ sưu tập, cũng từng là giảng viên môn triết học đối chiếu tại Munich (Đức)
![]() |
GS.TS Thái Kim Lan tại triển lãm Màu vàng lồng lộng chảy tràn lá xanh - Ảnh: NVCC |
Áo dài Việt độc đáo như ẩm thực Việt, cũng thế cần kinh nghiệm của những người đã từng “ở trong” chiếc áo dài như hơi thở của họ, tôi đang trên đường tìm kiếm những vốn liếng quý báu ấy |
GS.TS Thái Kim Lan |
GS.TS Thái Kim Lan cũng là người đồng sáng lập Tổ chức Hữu nghị Đức - Việt thứ 2.
* Những chiếc áo dài đặc biệt này đã đến với bà như thế nào?
- Một số áo dài thời Nguyễn là của gia đình, của các bà và mẹ để lại cho tôi, không phải tất cả đều là quà tặng của mẹ tôi, tuy nhiên sự giữ gìn và chuyển giao cho tôi là nhờ công của mẹ.
Khi tôi trở về VN lần đầu tiên năm 1977, nhận thấy chiếc áo dài vắng bóng trên đường phố, trong lúc trước đó khi tôi xuất ngoại du học năm 1965, áo dài còn là quốc phục của phụ nữ miền Nam, ngay cả người buôn bán hàng rong tảo tần trên đường phố cũng mặc áo dài.
Lo sợ những chiếc áo của gia đình sẽ bị số phận vất bỏ hoặc bị mục nát nên tôi yêu cầu mẹ tôi giữ lại và sau đó chuyển sang Đức cho tôi. Một số áo dài là do tôi sưu tập trong thập niên 1980, và từ đó lưu giữ tại nước Đức.
* Bà đã gìn giữ những chiếc áo dài này ra sao? Dự định tiếp theo của bà sau triển lãm tại Hà Nội?
- Bộ sưu tập đã được lưu giữ kín đáo tại nước Đức hơn 35 năm trong điều kiện thuận lợi về an ninh cũng như khí hậu của nước này, một phần cũng do sự trân trọng chúng là di sản của người xưa để lại nên chúng được cất kỹ, nằm yên trong tủ trong rương.
Khi gặp gỡ với khán giả ở Hà Nội, điều ngạc nhiên thú vị của tôi là không ngờ giới trẻ tại Hà Nội lại quan tâm đặc biệt đến những chiếc áo dài, mà họ vừa thấy là đã bị ấn tượng vì vẻ đẹp của chúng.
Thật ra đối với tôi cuộc triển lãm này chỉ là bước đầu của một dự tính lớn hơn. Nguyên ủy, chúng tôi, những người thuộc thế hệ “áo dài”, dự tính sẽ cùng nhau nói chuyện về áo dài rộng hơn tại Hà Nội, Huế và Sài Gòn.
Tôi đang đề nghị với các bạn của tôi viết về áo dài trải qua nhiều thời kỳ trên đất nước VN. Áo dài Việt độc đáo như ẩm thực Việt, cũng thế cần kinh nghiệm của những người đã từng “ở trong” chiếc áo dài như hơi thở của họ, tôi đang trên đường tìm kiếm những vốn liếng quý báu ấy.
-
TTO - Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã liên hệ chính quyền địa phương để làm rõ thông tin, kiểm tra cơ sở này. Phía Việt Nam đồng thời đề nghị Campuchia hỗ trợ tìm kiếm người bị mất tích và điều tra sự việc.
-
TTO - Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Trước thông tin Matxcơva chuẩn bị cắt đường dây nối nhà máy với lưới điện quốc gia Ukraine, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã lên tiếng.
-
TTO - Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị Củ Chi không nên tư duy phát triển thành thành phố một mình, mà nghiên cứu phát triển đô thị theo cụm, không nên tách riêng với khu vực lân cận.
-
TTO - Liên quan đến vụ vợ bí thư Huyện ủy Long Thành gom đất nông nghiệp tại khu đất đã được quy hoạch dự án, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết sẽ kiểm tra, xác minh sự việc nhằm công khai rộng rãi trước dư luận.
-
TTO - Theo ghi nhận của phóng viên, tại các cầu bộ hành trên đường Phạm Văn Đồng (TP.HCM), xuất hiện nhiều rác thải và dày đặc bơm kim tiêm trên bồn trồng hoa, thậm chí ngay trên nền đi bộ.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận