09/12/2014 09:09 GMT+7

​Ảnh môi trường ấn tượng năm 2014

HUỲNH PHƯƠNG
HUỲNH PHƯƠNG

TTO - Hãng tin Anh Reuters lựa chọn những hình ảnh môi trường được cho là ấn tượng nhất trong năm 2014.

Đó là những khoảnh khắc “biết nói” về các vấn đề - sự kiện môi trường hay thiên tai xảy ra tại một số nơi trên thế giới trong năm qua.  TTO chia sẻ cùng bạn đọc:

Một chiếc xe buýt chạy giữa rừng cây phủ đầy tro bụi của núi lửa Sinabung phun trào tại làng Tiga Pancur, huyện Karo, tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia hôm 6-1-2014 - Ảnh: Reuters/YT Haryono

Hiện tượng “lốc xoáy vùng cực” đã làm đông đá một phần thác Niagara nằm ở đường biên giới của Mỹ và Canada do nhiệt độ xuống quá thấp -37 độ C hôm 8-1-2014 - Ảnh: Reuters/Aaron Harris

Hình ảnh chụp từ trên không cho thấy đàn gia súc co cụm lại ở một gò đất khi nước lũ dâng cao tại tỉnh Ballivian, Bolivia hôm 8-2-2014 - Ảnh: Reuters/David Mercado

Các thành viên bộ tộc Ashaninka sống biệt lập trong vùng rừng Amazon, địa phận gần sông Xinane, Brazil tỏ thái độ hoảng sợ và cảnh giác khi lần đầu thấy máy bay xuất hiện trên khu vực sinh sống của họ hôm 25-3-2014 - Ảnh: Reuters/Lunae Parracho

Trận gió xoáy khổng lồ - vòi rồng càn quét qua thành phố Graham, bang Texas, Mỹ hôm 23-4-2014 - Ảnh: Reuters/Gene Blevins

Người dân sơ tán khi cháy rừng dữ dội lan nhanh tại thị trấn Rancho Cucamonga, bang California, Mỹ hôm 30-4-2014 - Ảnh: Reuters/David McNew

Một cậu bé ôm thân cây tại một công viên ở thủ đô Kathmandu, Nepal nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường. Hơn 2.000 người tham gia sự kiện mỗi người ôm một thân cây trong thời gian hai phút với hi vọng được ghi danh trong sách kỷ lục Guinness thế giới nhân dịp hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5-6-2014 - Ảnh: Reuters/Navesh Chitrakar

Cặp đôi Joseph Rojas và Abigail Zolotarsky thể hiện tình cảm ngay lúc sét đánh tại Trung tâm Thương mại thế giới ở khu Manhattan, New York, Mỹ ngay sau khi bão vừa đi qua hôm 2-7-2014 - Ảnh: Reuters/ Lucas Jackson

Một người đàn ông cố gắng đẩy xe trong gió mạnh và mưa lớn dọc con đường ven biển khi bão Rammasun ập đến vùng bờ biển tỉnh Hải Nam, Trung Quốc hôm 18-7-2014 - Ảnh: Reuters/Stringer

Một người đàn ông nhìn dòng sông bị ô nhiễm nặng “nhuộm đỏ” do chất thải công nghiệp chảy qua địa phận thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc hôm 24-7-2014 - Ảnh: Reuters/Stringer

Một phần tượng Phật và các mảnh vụn, bùn đất nằm ngổn ngang sau khi bão và mưa lớn càn quét vào thị trấn Ittre, Bỉ hôm 30-7-2014 - Ảnh: Reuters/Francois Lenoir
Hôm 9-11-2014, đoàn thám hiểm đã tiếp cận để khám phá độ sâu và tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hình thành một miệng hố khổng lồ bí ẩn trên bán đảo Yamal, bắc Siberia. Một trong những nguyên nhân hình thành hố được giải thích là do sự nóng lên toàn cầu khiến khí methane bên dưới băng bị giải phóng đột ngột, tạo ra những vụ nổ lớn dưới lòng đất - Ảnh: Reuters/Vladimir Pushkarev

 

HUỲNH PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên