26/08/2019 18:19 GMT+7

Ảnh hưởng rãnh áp thấp, từ Bắc vô Nam đều có mưa rào, mưa dông

TTXVN
TTXVN

TTO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều, tối 26-8 đến ngày 27-8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực 1.500 đến 5.000m nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông nhiều nơi.

Khu vực Đông Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24 giờ); riêng các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang có khả năng mưa rất to (lượng mưa 50-120mm/24 giờ).

Chiều và đêm 27-8 ở khu vực Tây Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24 giờ, riêng Lai Châu có nơi trên 100mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm 26 và ngày 27-8, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; gió Đông Nam cấp 2-3; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3; độ ẩm từ 57 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng; gió Tây Nam cấp 2-3; độ ẩm từ 47 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 33 - 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, tối 26-8 và chiều tối 27-8 có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi; gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng trường gió Tây Nam có cường độ trung bình cấp 4-5 thịnh hành nên trên khu vực Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Sài Gòn sáng nắng, trưa mưa, buổi chiều sẽ mưa hầu hết Nam Bộ Sài Gòn sáng nắng, trưa mưa, buổi chiều sẽ mưa hầu hết Nam Bộ

TTO - Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình gây mưa rào, mưa rải rác cho khu vực Nam Bộ nói chung và TP.HCM nói riêng ngay trong buổi sáng. Về chiều, lượng mưa và diện tích mưa bao phủ hầu hết Nam Bộ.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên