26/12/2025 14:44 GMT+7

Anh hùng Lao động trẻ nhất ngành than kể về ca cứu hộ đồng đội nghẹt thở dưới đường lò

Từ vùng quê lúa Thái Bình (cũ) đến với đất mỏ Quảng Ninh, anh Phạm Đình Duẩn đã viết nên câu chuyện cổ tích, trở thành Anh hùng Lao động trẻ nhất ngành than nhờ sự tận hiến và ngọn lửa đam mê với nghề.

Anh hùng Lao động - Ảnh 1.

Anh Duẩn thao tác máy móc, thiết bị trong hầm lò - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thợ lò - nguy hiểm luôn rình rập

Ngày 15-4-2023, những thợ lò của Phân xưởng khai thác 4 - Công ty cổ phần than Vàng Danh bước vào sản xuất ca 2 bình thường như mọi ngày.

Hai thợ lò Bùi Tất Tuyên, Phạm Công Nhiên được bố trí làm ở vị trí buồng khấu lấy than, còn công nhân La Văn Hưng làm nhiệm vụ tiêu than phía dưới.

Bỗng nhiên, anh Tuyên và Nhiên phát hiện tiếng động khác lạ, sau đó một lượng đất đá khổng lồ từ phía trên đổ sụp xuống, bụi than bay mù mịt.

Theo phản xạ bản năng, cả hai anh chạy ngay ra khỏi vị trí nguy hiểm, nhưng do lượng đất đá, than tụt đổ xuống quá lớn, tiết diện đường lò bị bịt kín. Phía dưới, đất đá, than, gỗ bị đổ sập, lấp kín đường lò không còn lối để chạy ra vị trí an toàn.

Sau thoáng chốc suy nghĩ, hai thợ lò buộc phải quay lại phía trên lò thượng, tìm một vị trí phía trên tương đối ổn định, chỉ vừa đủ cho hai anh trú tạm, cố gắng cầm cự tìm lối thoát và chờ đợi lực lượng cứu hộ.

Trong thời khắc sinh tử, cả hai đã nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra nếu đường lò tiếp tục bị tụt đổ, thiếu khí…

Lúc này, công tác cứu hộ được triển khai nhanh chóng.

Anh Phạm Đình Duẩn, sinh 1986, tổ trưởng tổ sản xuất số 1, Phân xưởng khai thác 14 - Công ty cổ phần than Vàng Danh cũng được giao phụ trách một tổ cứu hộ.

Tuy nhiên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do vị trí xảy ra sự cố là đường lò dốc, điều kiện địa chất rất phức tạp, tiết diện đường lò hẹp, khối lượng đất đá, than, gỗ bị tụt đổ rất lớn.

Bám sát diễn biến công tác cứu hộ, anh Duẩn đã nảy ra ý tưởng đào lò men, sử dụng cột chống thủy lực để nhanh chóng tiếp cận vị trí hai công nhân bị mắc kẹt.

Sau gần 15 tiếng đồng hồ với rất nhiều nỗ lực của các lãnh đạo Tập đoàn Than - Khoáng sản và Công ty cổ phần than Vàng Danh, các lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công hai công nhân mắc kẹt dưới lò.

Anh hùng Lao động - Ảnh 2.

Anh Duẩn (thứ hai từ trái sang) cùng anh em trong tổ bàn phương án khai thác - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh hùng Lao động - Ảnh 3.

Anh Phạm Đình Duẩn (giữa) cùng các công nhân trước giờ vào lò - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trở thành "ông vua" sáng kiến đất mỏ

Gặp chúng tôi, người thợ lò Phạm Đình Duẩn thân hình cao to, rắn chắc, khỏe mạnh nở nụ cười tỏa nắng. Anh cho biết mình vinh dự được là đại biểu Đại hội thi đua yêu nước lần thứ XI và đang chuẩn bị lên đường đi Hà Nội để dự đại hội.

Nhắc đến cái duyên với nghề, anh Duẩn chia sẻ qua giới thiệu của người bác ruột và anh trai, những người thợ lò đi trước, sau khi học xong cấp 3, anh quyết định rời quê hương đến Quảng Ninh để theo học nghề mỏ.

Năm 2005, anh tốt nghiệp rồi chính thức trở thành công nhân của Công ty cổ phần than Vàng Danh, bắt đầu hành trình gắn bó với nghề khai thác mỏ.

Anh hùng Lao động trẻ nhất ngành than kể về ca cứu hộ đồng đội nghẹt thở dưới đường lò - Ảnh 4.

Anh hùng Lao động Phạm Đình Duẩn khi trao đổi với Tuổi Trẻ Online - Ảnh: TIẾN NGUYỄN

"Những ngày mới vào nghề, tôi cũng thấy chùn bước bởi khi bước vào hầm chỉ có bóng tối bao trùm và những ánh đèn lập lòe trên mũ. Sâu dưới lòng đất, tiếng quạt thông gió ù ù, tiếng máy khoan rền vang và khuôn mặt những người thợ lò đen nhẻm bụi than.

Nhưng rồi, cứ mỗi ca chui lò, mỗi lần cùng anh em đối mặt gian khó, rồi gặt hái những trái ngọt, tôi lại càng hiểu và thêm yêu nghề hơn.

Từ đó tôi nghiên cứu tìm hiểu sâu hơn về công việc, nhất là những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn lao động sản xuất, rồi đưa ra những sáng kiến để cải thiện nó, nâng cao năng suất lao động, giảm sức lực con người, mang lại lợi ích cho công ty" - anh Duẩn nói.

Anh hùng Lao động - Ảnh 5.

Nghề thợ mỏ độc hại và nguy hiểm - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhắc về những sáng kiến của mình, anh Duẩn cho biết đến nay đã có hơn chục sáng kiến được áp dụng trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên anh ấn tượng nhất với sáng kiến Đào cúp thoát nước từ lò song song chân chợ II-6-3 xuống lò Dọc vỉa 6 mức +0.

Theo anh Duẩn, trong quá trình sản xuất, anh nhận thấy tại lò song song chân lò chợ II-6-3 phải đặt một bơm nước ở πk245 để bơm thoát nước. Vào ngày nghỉ, phân xưởng vẫn phải cử một công nhân và cán bộ đi bơm nước ở lò song song chân để không ảnh hưởng sản xuất.

"Sau khi nghiên cứu tài liệu địa chất và thực tế hiện trường, tôi đã đề xuất đào cúp thoát nước từ lò song song chân chợ II-6-3 xuống lò Dọc vỉa 6 mức +0. Qua đó không cần lắp đặt bơm nước, giảm nhân công vận hành bơm. Tách nước triệt để do nước thoát tự nhiên nên không ảnh hưởng đến chất lượng than, đảm bảo vệ sinh công nghiệp cho tuyến tiêu than" - anh Duẩn cho biết.

Anh hùng Lao động - Ảnh 6.

Nhiều khi chỉ sơ suất nhỏ có thể trả giá bằng tính mạng - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vinh quang cho người "thợ thép"

Gần 20 năm gắn bó với hầm lò, anh Phạm Đình Duẩn không chỉ là cánh chim đầu đàn của Công ty cổ phần than Vàng Danh, mà còn là biểu tượng cho tinh thần lao động sáng tạo, bền bỉ của người thợ mỏ hiện đại.

Với những nỗ lực cống hiến không ngừng của mình, tháng 6-2025, anh vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và mới đây được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Trong suốt quá trình lao động sản xuất tại công ty, anh đã nhận được hàng chục bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành cùng những phần thưởng giá trị.

Theo lãnh đạo Công ty cổ phần than Vàng Danh, với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề mỏ, cùng tinh thần ham học hỏi, lao động sáng tạo, anh Duẩn đã truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Đặc biệt những sáng kiến của anh đã được công ty và tập đoàn công nhận, mang lại giá trị, làm lợi cho công ty, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, tăng năng suất lao động và đóng góp vào hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của công ty.

Anh hùng lao động Phạm Đình Duẩn, cánh chim đầu đàn của ngành than - Ảnh 8.Tết đến xuân về cùng thợ mỏ TKV

Với lợi nhuận năm 2024 tăng trên 41% so với kế hoạch, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tăng cường các hoạt động phúc lợi, chăm lo cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025 để tết trọn vẹn đủ đầy hơn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất