Theo CEBR, London sẽ cho Paris “hít khói” vào năm 2018 trước khi soán ngôi của Berlin vào năm 2030. “Đức được dự đoán sẽ mất ngôi vị nền kinh tế lớn nhất châu Âu vào tay Anh vào năm 2030 bởi Anh có tốc độ tăng dân số ít hơn và ít phụ thuộc vào các nền kinh tế châu Âu khác” - AFP dẫn báo cáo nghiên cứu cho biết. Dù vậy, báo cáo cũng để ngỏ khả năng triển vọng kinh tế của Berlin sẽ khá hơn nếu đồng euro tan vỡ.
Trong khi đó, lãnh đạo Douglas McWilliams của CEBR nhận định việc rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) sẽ khiến kinh tế Anh còn phát triển nhanh hơn nữa. “Về ngắn hạn, việc rời EU rõ ràng sẽ có ảnh hưởng tiêu cực - ông McWilliams trả lời trang Daily Telegraph - Nhưng sau giai đoạn khoảng 15 năm nó sẽ có tác động tích cực”.
Nhưng dù trở thành nền kinh tế lớn nhất châu Âu, London cùng lúc sẽ bị hai nền kinh tế Brazil và Ấn Độ vượt mặt. Ấn Độ cũng sẽ soán vị trí thứ ba thế giới của Nhật Bản, trong khi Trung Quốc vươn lên thành nền kinh tế lớn nhất thế giới, theo CEBR.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận