- Trả lời của anh Lâm Dũng, công ty tư vấn du học Uniworld:
Khi làm thủ tục xin Visa du học tại các nước, các tổng LSQ không yêu cầu đương đơn phải chứng minh về nguồn thu nhập hàng tháng của một cá nhân nào đó trong hồ sơ của đương đơn mà chỉ yêu cầu đương đơn chứng minh được về khả năng có đủ tài chính để chi trả cho tất cả các khoản học phí, chi phí cho sinh hoạt ăn, ở, đi lại... trong suốt thời gian học sinh đi du học ở nước ngoài.
Do đó, việc chứng minh về nguồn thu nhập hàng tháng của người bảo trợ tài chính (như ba, mẹ, người thân của học sinh) chỉ là một phần trong việc chứng minh về khả năng tài chính của gia đình đối với du học sinh mà thôi.
Trường hợp của em hiện đang đi làm và có nguồn thu nhập lương hàng tháng. Nhưng khi em đi du học thì thông thường nguồn thu nhập này sẽ chấm dứt. Do đó em sẽ không thể dùng thu nhập này để chứng minh được.
Tuy nhiên, em có thể chứng minh được với Viên chức Tổng LSQ về sự tích lũy của em tại ngân hàng (nếu có) do em dành dụm trong suốt thời gian qua em đi làm việc. Nhưng cần lưu ý rằng nếu em có mức thu nhập lương cao, và có việc làm ổn định tại Việt Nam thì điều này sẽ không thuận tiện cho hồ sơ của em (vì nó làm động cơ du học của em không rõ ràng), trừ khi em chứng minh được rằng em đi du học từ nhu cầu đào tạo của cơ quan nơi em đang làm việc.
Nếu ba, mẹ của em đã lớn tuổi và không thể bảo trợ về tài chính cho em đi du học được thì em có thể trình bày với Viên chức Tổng LSQ về khả năng tài chính của anh, chị ruột của em sẽ là người bảo trợ về tài chính thay cho ba, mẹ của em (em có thể chứng minh về mối quan hệ gia đình bằng giấy khai sinh).
Khi xin Visa đi du học tại Mỹ, nếu du học sinh đã đáp ứng được điều kiện đầu vào của trường và đã có I-20 thì Tổng LSQ Mỹ sẽ không bắt buộc du học sinh phải có bằng TOEFL hay IELTS với số điểm tối thiểu như những nước khác. Tuy nhiên, nếu em có được điểm TOEFL quốc tế thì sẽ dễ thuyết phục viên chức Tổng LSQ hơn.
Điều cần nhất cho du học sinh là khi tiếp xúc với Viên chức Tổng LSQ Mỹ, học sinh cần có trình độ khá về ngoại ngữ và chứng minh được với Viên chức Tổng LSQ rằng bản thân du học sinh có đủ khả năng về ngoại ngữ để có thể tiếp thu chương trình học nếu như được cấp Visa đi du học.
Việc đánh giá xác suất xin được Visa phải dựa vào nhiều yếu tố trong hồ sơ của mỗi du học sinh, về năng lực của bản thân du học sinh và kế hoạch học tập cụ thể chứ không thể đưa ra 1 công thức chung chung được. Mặc dù vậy, nếu em có năng lực học tập tốt, có kế hoạch học tập rõ ràng và có thể giải trình tốt kế hoạch đó, thuyết phục được Viên chức Tổng LSQ thì việc em được cấp Visa sẽ không khó khăn lắm.
Các bạn học sinh - sinh viên, các bậc phụ huynh có nhu cầu thông tin, thắc mắc... liên quan đến các thông tin du học, kinh nghiệm du học, cách thức xin học bổng... có thể gửi về: "Hộp thư Tư vấn du học" của Tuổi Trẻ Online qua e-mail tto@tuoitre.com.vn |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận