22/07/2022 15:19 GMT+7

Anh chi nửa triệu USD mua giấy bạc quấn cầu để tránh nắng nóng

HOÀI NHÂN
HOÀI NHÂN

TTO - Những đợt nắng nóng ‘bể đầu’ trong thời gian qua gây thiệt hại nặng nề không chỉ về người mà nhiều cơ sở hạ tầng trên thế giới cũng bị ảnh hưởng.

Anh chi nửa triệu USD mua giấy bạc quấn cầu để tránh nắng nóng - Ảnh 1.

Cây cầu Hammersmith tại London (Anh) đang được quấn giấy bạc để tránh nóng - Ảnh: ITV

Theo Đài CNN, thời tiết nắng nóng vừa qua đã khiến cơ sở hạ tầng nhiều nơi trên thế giới bị hư hại nặng nề. "Đường sá, cầu, đường sắt, các tòa nhà đều không tránh khỏi sự biến dạng và tan chảy bởi nắng nóng".

Cầu ở London (Anh) được quấn giấy bạc để tránh nóng

Tại London (Anh), chính quyền địa phương đã chi ra đến 503.000 USD (khoảng 12 tỉ đồng) để quấn giấy bạc cho cây cầu Hammersmith nhằm tránh bị hư hại do nắng nóng.

Phương pháp này được thiết kế để phản chiếu ánh sáng mặt trời, giúp cây cầu được giữ trong mức nhiệt vừa phải, không bị giãn nở.

Đây được xem như hệ thống làm mát cho cây cầu, đồng thời giúp nó tránh rơi vào tình trạng nứt li ti trên bệ đỡ như hồi tháng 8-2020, khiến Hammersmith phải tạm ngưng hoạt động.

'Đường băng sân bay tại London tan chảy vì nắng nóng

Anh chi nửa triệu USD mua giấy bạc quấn cầu để tránh nắng nóng - Ảnh 2.

Một chiếc máy bay Easy Jet hạ cánh tại sân bay Luton - Ảnh: CNN

Vương quốc Anh hôm 19-7 đã chứng kiến mức nhiệt kỷ lục 40 độ C. Một đường băng ở sân bay London Luton ở ngoại ô thủ đô đã phải đóng cửa vì bị tan chảy theo đúng nghĩa đen.

Theo Đại học Kỹ thuật bang Pennsylvania (Mỹ), mức nhiệt cao đã khiến nhựa đường của đường băng sân bay ở Luton bị giãn nở, tan chảy và thậm chí biến dạng.

Các chuyến bay tại đây đã phải tạm thời ngưng hoạt động để sửa chữa một phần bề mặt bị biến dạng trên đường băng máy bay.

Kiến trúc lâu đời của Trung Quốc không chịu nổi trước nắng nóng

Anh chi nửa triệu USD mua giấy bạc quấn cầu để tránh nắng nóng - Ảnh 3.

Phần mái của Bảo tàng di tíchTử Cấm Thành bị hư hỏng vì nắng nóng - Ảnh: BRITANNICA

Nắng nóng cũng đã khiến 64% dân số (khoảng hơn 900 triệu người) Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề về sức khỏe. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở hạ tầng của họ cũng bị ảnh hưởng.

Hầu hết các thành phố tại đất nước tỉ dân đã ban bố cảnh báo về mức nhiệt cao. Trong đó đã có đến 84 thành phố ban bố cảnh báo đỏ (mức cao nhất) vào tuần trước.

Tại thành phố Trùng Khánh, nơi cũng được đặt trong tình trạng báo động đỏ, đã chứng kiến phần mái của Bảo tàng Di tích văn hóa Tử Cấm Thành bị hư hại đáng kể.

Sức nóng đã làm tan lớp hắc ín bên dưới và làm bong tróc những viên gạch ở đây.

Phủ sơn trắng giảm nhiệt cho các tuyến đường sắt ở Anh

Anh chi nửa triệu USD mua giấy bạc quấn cầu để tránh nắng nóng - Ảnh 4.

Đường ray xe lửa tại ga Alexandra Palace ở London được sơn trắng để tránh nóng - Ảnh: CNN

Các tuyến đường sắt tại Anh cũng không thể thoát khỏi sự tấn công của nắng nóng, khi nó đã bị biến dạng dưới mức nhiệt lên đến 48 độ C.

Để giảm thiểu thiệt hại do nắng nóng gây ra, cơ quan quản lý cơ sở hạ tầng đường sắt ở Anh đã phủ lên chúng một lớp sơn màu trắng. Từ đó, giúp đường ray hấp thụ nhiệt và giãn nở ít hơn.

Đường ống tại bang Texas (Mỹ) khủng hoảng vì nắng nóng

Anh chi nửa triệu USD mua giấy bạc quấn cầu để tránh nắng nóng - Ảnh 5.

Một công nhân đang sửa đường ống bị hỏng do nắng nóng tại thành phố Fort Worth thuộc bang Texas (Mỹ) - Ảnh: CNN

Tại bang Texas (Mỹ), chính quyền thành phố đã chứng kiến nắng nóng gây ra mức thiệt hại kỷ lục của các đường ống ở thành phố Fort Worth, khi 182 trường hợp đã được ghi nhận chỉ trong 30 ngày qua.

Theo Đài CNN, đây là con số kỷ lục và chiếm đến hơn 38% mức độ hư hại hằng năm của các đường ống.

Tuy nhiên, với việc số lượng lớn đường ống bị hư hại cùng việc thiếu nhân lực sửa chữa, thành phố Fort Worth đang thực sự rơi vào khủng hoảng trong khoảng thời gian này.

Nắng nóng ở châu Âu qua ảnh: Đường ray biến dạng, sông biển đông nghịt người Nắng nóng ở châu Âu qua ảnh: Đường ray biến dạng, sông biển đông nghịt người

TTO - Châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng khắc nghiệt, với nhiều khu vực ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C, có nơi đường ray tàu hỏa biến dạng vì nhiệt độ cao.

HOÀI NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên