18/04/2019 09:32 GMT+7

Ăn uống thế nào khi mở thông thực quản?

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Nhiều bệnh nhân ung thư vòm họng không ăn uống bất cứ món gì, để tiếp tục đưa dưỡng chấ nuôi cơ thể, các bác sĩ phải mở thông thực quản. Vậy người bệnh cần dùng những thực phẩm nào? Vệ sinh ra sao?

Ăn uống thế nào khi mở thông thực quản? - Ảnh 1.

Thắc mắc này cũng như những thắc mắc liên quan về ung thư đường tiêu hóa trên sẽ được bác sĩ Bệnh viện Quốc tế Mỹ AIH (TP.HCM) trả lời.

* Đối với những người bị ung thư vòm họng di căn, khi không ăn uống được thì các bác sĩ sẽ tạo một "lỗ xông" trên cổ để lấy đó làm lỗ thông để đưa thức ăn xuống dạ dày phải không bác sĩ? Vậy làm sao để đảm bảo vệ sinh khi ăn uống? (Hữu Thành, Nghệ An, thanh_huu@...)

- Đúng vậy, cảm ơn bạn đã gởi câu hỏi, bệnh nhân bị ung thư vòm di căn không ăn uống được thì phải mở thông thực quản để nuôi dưỡng cho bệnh nhân. Còn vấn đề bảo đảm vệ sinh khi ăn uống không có gì khó khăn, thường bệnh nhân được nuôi bằng sữa, súp nghiền…mỗi lần bơm xong là rửa lại để đảm bảo vệ sinh.

* Sau khi xạ trị và giải phẫu ung thư vòm hầu, bà nội tôi bị chứng viêm mũi và viêm xoang. Điều này làm bà thường xuyên nghẹt mũi, chảy máu mũi. Ngoài ra, bà còn mất mùi vụ, mất khứu giác, khô miệng và mệt mỏi yếu ớt. Thưa bác sĩ, làm sao để khắc phục những triệu chứng sau xạ trị trên? (Ngô Phước Khanh, TP.HCM, phuockhanh.thcs@...)

- Chào bạn Ngô Phước Khanh. Đây là các dấu hiệu sau xạ trị và phẫu thuật thôi không có gì lo lắng cả, các dây thần kinh vùng bị xạ trị chiếu vào gây tổn thương, tuyến nước bọt cũng vậy, nếu mới có thể cho bà tập nhai bằng kẹo cao su… Nếu tổn thương ít thì sẽ hồi phục, giảm dần các triệu chứng.

* Mới đây, bác sĩ chẩn đoán tôi mắc ung thư vòm họng thể tiểu thùy. Tôi tìm hiểu thì biết được ung thư vòm họng phát triển theo 3 thể bệnh lâm sàng là thể loét, thể tiểu thùy và thể sùi. Bác sĩ giải thích rõ đặc điểm, cơ chế gây bệnh thể tôi đang mắc (thể tiểu thùy)? Thể này khác với các thể còn lại như thế nào về mức độ? (Nguyễn Lực, Bình Phước, nguyenluca12@...)

- Ung thư vòm là loại bệnh thường gặp, đứng đầu các bệnh ung thư.vùng đầu cổ. Ung thư vòm là tổ chức loét - sùi ác tính ở bất kì vị trí nào trong vòm họng, tiểu thùy cũng vậy. Nguyên nhân chính vẫn chưa đc xác định. Các yếu tố nguy cơ như môi trường, chế độ ăn uống, viêm nhiễm, nhiễm (EBV.virut Epstien Barr)…

* Tôi năm nay 33 tuổi. Gần đây tôi thường xuyên đau họng, ù tai và khạc ra máu. Lo lắng, tôi đến Bệnh viện Ung bướu TP.HCM khám và làm xét nghiệm thì phát hiện ung thư vòm hầu giai đoạn 2, di căn hạch cổ kích thước 2,5cm, hạch hầu sau 15mm và đang hoại tử. Các bác sĩ quyết định điều trị bằng phương pháp hóa trị kết hợp xạ trị. 

Thưa bác sĩ, phương pháp điều trị này có làm rụng tóc không? Tiên lượng khả năng khỏi trong 5 năm nữa bao nhiêu? Tôi cần làm gì để kết quả điều trị khả quan hơn? (Long Phụng, hoangusac_lp@...)

- Hóa xạ đồng thời là phác đồ hiện nay thường dùng có kết quả tốt, tác dụng phụ có thể gây rụng tóc nhưng không sao. Nếu thể trạng tốt, đáp ứng với phác đồ này, có dinh dưỡng tốt, tinh thần tốt, tiên lượng sẽ tốt, thường qua khỏi 5,7 năm hoặc nhiều hơn.Chúc bạn may mắn.

* Gia đình tôi có người mắc ung thư biểu mô vòm họng? Thưa bác sĩ, bệnh này có di truyền không? Tôi cần làm gì để đề phòng bệnh này? (Trần Khánh Ly, lykhanh0607@...)

- Di truyền trong trường hợp rất thấp, bạn không nên lo lắng quá mức ảnh hưởng đến sức khỏe. Để phòng bệnh bạn tránh các yếu tố nguy cơ như: môi trường xấu, ăn uống, thuốc lá, viêm nhiễm…

* Được biết, bệnh nhân ung thư thực quản đã có thêm một phương pháp mới đó là phẫu thuật nội sôi đường ngực bụng cắt thực quản, nạo vét hạch với ống dạ dày qua đường hầm sau xương ức. Thưa bác sĩ, điểm nổi bật phương pháp này so với các phương pháp khác? (Võ Thị Phước, phuocmaygao71@...)

- Điều trị ung thư thực quản có nhiều phương pháp tùy vị trí, giai đoạn u mà có phương pháp điều trị khác nhau. Về Phẫu thuật ung thư thực quản dành cho bệnh nhân có thể chữa được ở giai đoạn sớm, chưa di xa, không có bệnh kèm theo, tuổi<70. Phương pháp phẫu thuật Lewis Santy,  Sweet, Akiyama…Gần đây kỹ thuật nội soi, nhẹ nhàng, ít sang chấn hơn…

* Tôi đang điều trị ung thư thực quản. Vấn đề lớn nhất của tôi là rất khó nuốt, ngay cả thức ăn dạng lỏng hay thậm chí uống nước cũng rất khó khăn. Bị như vậy có phải quá bất thường không và làm sao để khắc phục, thưa bác sĩ? (Linh Nhi, nucuoihamtieu@...)

- Thực ra không rõ bị giai đoạn nào, vị trí u ở chỗ nào, hiện điều trị bằng phương pháp nào nên khó trả lời cụ thể được…

* Tôi tìm hiểu về các loại thức ăn tốt cho người ung thư thực quản, thấy nói nên tăng cường ăn các món ốc, cá chép…nhưng tôi rất lo ngại những thức ăn này có thể dẫn đến tiêu chảy, vì khi điều trị thì cơ thể tôi quá yếu, sức đề kháng kém hơn trước. Các loại thức ăn nói trên có thực sự tốt không, và nếu có thì nên chế biến ra sao ạ? Minh Phương Lê (mp966030@...)

- Dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư dù trước, trong và sau điều trị là rất quan trọng và khác nhau tùy loại ung thư, có cả quy trình chăm sóc giảm nhẹ trong quá trình điều trị. Dạ dày phải đủ chất, năng lượng… nên chú ý về khâu vệ sinh, lượng ăn sao cho vừa đủ để không dẫn đến tiêu chảy như bạn đề cập.

Tôi là nữ, năm nay 51 tuổi, nặng 64kg. Mới đây tôi đọc báo biết được một nghiên cứu mới của Viện Ung thư quốc gia ở Bethesda, MD công bố trên tạp chí Bristish Journal of Cancer cho thấy mối liên quan giữa trọng lượng dư thừa và nguy cơ phát triển ung thư thực quản. Xin bác sĩ giải thích rõ hơn mối quan hệ này. Với trọng lượng hiện tại của tôi như vậy thì có nguy cơ ung thư thực quản hay không? (Nguyễn Hữu Thiện, Bình Dương, thienhuu.nguyen@...)

Cám ơn bạn đã có câu hỏi, đúng là tình trạng béo phì hay còn gọi trọng lượng dư thừa có liên quan đến ung thư nói chung và ung thư thực quản nói riêng. Nhưng để chứng minh cụ thể thì chưa có công bố nào rõ ràng. Riêng đối với bạn 51 tuổi, nặng 64 kg thì cũng chưa nói nên điều gi. Nếu bạn mà cao 1.7m thì không sao, còn nếu bạn chỉ cao 1.40 - 1.45m là có vấn đề đấy. Chúc bạn luôn vui khỏe nhé.

Những tháng gần đây, tôi liên tục bị ngạt mũi một bên, ho kéo dài, đặc biệt là mỗi lần nuốt thức ăn cảm thấy rất khó khăn. Tôi ra hiệu thuốc mua kháng sinh uống. Những lúc uống thì thấy triệu chứng có thuyên giảm nhưng khi ngưng thì lại tái phát. Tôi đang lo mình có nguy cơ mắc ung thư vòm họng? Thưa bác sĩ, bây giờ tôi phải làm gì? Có nên tiếp tục duy trì uống thuốc kháng sinh? (Trần Ánh Tuyết, Long An, anhtuyet_a5@...)

Chào bạn, mỗi lần bạn ngẹt mũi, ho kéo dài…bạn lại ra hiệu thuốc mua kháng sinh uống đỡ, hết thuốc lại bị…thật ra không riêng gì bạn mà rất nhiều bệnh nhân thường có thói quen như vậy. Cho nên khuyên bạn nên đi bác sĩ để khám bệnh, có đơn thuốc rồi mới đi mua thuốc uống, nhất là không được dùng kháng sinh khi không có đơn của bác sĩ kê.

Tôi năm nay 22 tuổi. Mấy tuần nay tôi thấy mình có các triệu chứng sau: lúc đầu bị loét ở miệng và xuất hiện hạch, sau đó tôi nhai nghệ thấy mất hết và hạch cũng không còn. Mấy hôm nay tôi thấy hơi nhức bên hàm trái và tai có vẻ hơi khó chịu. Theo bác sĩ, có phải tôi bị ung thư vòm họng không? Nếu đi xét nghiệm chi phí có nhiều không? (Nguyễn Thanh Chiến, chiennguyen_khtn@...)

Không thể nói có 1 số dấu hiệu như vậy mà đã nói có phải K. vòm họng hay không, nhưng cũng không thể loại trừ ngay được. Cho nên bạn cần đến bs chuyên khoa, bs tai mũi họng…khám và tư vấn.

Theo tôi tìm hiểu có 2 loại ung thư cổ họng gồm ung thư biểu mô tế bào vảy và ung thư biểu mô tuyến. Thưa bác sĩ, trong 2 loại này, loại nào nguy hiểm hơn? (Lê Bình Minh, vothuong_minh@...)

Thực ra theo GPB có 2 loại gồm K.biểu mô tế bào vảy và K.biểu mô tuyến. Thường K.biểu mô tế bào vảy chiếm 60 đến 65%. Trong điều trị người ta thường chú ý đến kết qủa GPB nhiều hơn. Không thể nói loại nào nặng hơn loại nào.

Thưa bác sĩ, mẹ của cháu được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư dạ dày và đã được phẫu thuật cắt bỏ dạ dày toàn phần. Hiện tại đang chờ hoá trị, trong suốt thời gian điều trị bằng hoá chất thì sinh hoạt như thế nào ạ? Cháu xin cảm ơn bác sĩ! (Phương Uyên, 23 tuổi, phuonguyen.uyen@...)

Chào cháu, như vậy theo cháu cho biết thì mẹ cháu bị K.da dày và đã được PT cắt bỏ dạ dày toàn phần hiện đang chờ Hóa Trị, thì cháu cứ yên tâm nếu mẹ cháu được chữa ở cơ sở chuyên khoa Ung Bướu thì không có gì lo lắng cả, Bác sĩ sẽ cho thuốc nhằm nâng đỡ sức khỏe cho mẹ cháu.

Trong quá trình Hóa Trị thì tùy theo từng loaị thuốc sẽ có tác dụng phụ khác nhau như: rụng tóc, sốt nhẹ, chán ăn, đi cầu phân lỏng…nhưng không sao sẽ có thuốc giảm tác phụ đi, hết Hóa Trị thì lại bình thường cháu ạ.

Thưa các chuyên gia, tôi được biết, phương pháp điều trị ung thư bằng cấp độ phân tử hiện đang được nghiên cứu phát triển. Phương pháp điều trị này sẽ ngăn chặn sự phát triển của bệnh ung thư bằng cách can thiệp vào quá trình biến đổi gen và phân tử đặc biệt liên quan tới tiến trình và sự phát triển của khối u. Liệu phương pháp này có sớm được thực hiện ở Việt Nam không? (Quang Thuần, 30 tuổi, thuan.nguyenquang@...)

Chào bạn, phương pháp điều trị ung thư bằng cấp độ phân tử hiện đang được nghiên cứu phát triển. Tuy nhiên, cần phải có đầy đủ Giải phẫu bệnh (GPB) và giải mã gene, từ đó các bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.

Tôi 60 tuổi, hay đau tức bụng dưới, đi kiểm tra nội soi dạ dày, đại tràng, bác sĩ kết luận: Viêm hang vị dạ dày, trào ngược thực quản độ A Cách hậu môn 5cm có 1 khối tăng sinh KT 2mm bề mặt nhẵn Xin hỏi bác sĩ khối tăng sinh vậy có nguy hiểm gì? Cần phải đi kiểm tra thường xuyên không? Đó có phải là polyp không? Nó có khả năng phát triển thành ung thư không? (Mỹ Dung, 60 tuổi, caothimydung@...)

Trường hợp của bạn cần phải sinh thiết xem tế bào lành hay ác, là tiền ung thư hay đã là ung thư để có hướng can thiệp điều trị phù hợp.

Sau khi soi tiêu hóa có gây biến chứng gì không thưa bác sĩ? Tôi 30 tuổi, rất sợ nội soi "sống". Ngoài phương pháp đó ra có phải có phương pháp nội soi gây mê không ạ? Nếu nội soi gây mê thì từ khi chích thuốc, nội soi thì bao lâu tôi có thể tỉnh dậy? Có phải nên đưa người thân đi cùng khi nội soi gây mê không?( Huyền Trang, 30 tuổi, nthtrang.89@...)

Chào bạn, trên thực tế thì phương pháp can thiệp nào cũng có nguy cơ cả, bao gồm nội soi.  Xác suất nguy hiểm hay biến chứng tùy thuộc vào loại can thiệp mà Bác sĩ sử dụng thì sẽ có các loại biến chứng khác nhau.

Do vậy khi tiến hành nội soi, sẽ cần có sự phối hợp tư vấn của Bác sĩ gây mê, bác sĩ nội soi & bác sĩ điều trị để hạn chế biến chứng một cách tốt nhất.

Thời gian gây mê & nội soi cần 1 buổi đến 1 ngày & cần có người than đưa về sau đó.

Bé nhà tôi 7 tuổi bị đau bụng, đi khám thì bác sĩ nói bị Hp nhưng không điều trị và dặn khi nào có các dấu hiệu ói ra máu mới cần điều trị. Khi thăm khám, bác sĩ không cho nội soi mà chỉ test thôi. Tôi xin nội soi thì không được. Như vậy, tôi muốn hỏi bác sĩ trẻ em khi nào thì cần nội soi? (Trần Thi, 34 tuổi, tranthithanh.thi@...)

Chào bạn. Không chỉ người lớn, mà ngay cả trẻ em cũng có trường hợp cần thiết phải nội soi. Tuy nhiên, ngoài bác sĩ nội soi, thì gia đình cần đưa bé đến gặp bác sĩ nhi tại các bệnh viện nhi lớn để tư vấn chính xác hơn.

Tôi mới xét nghiệm máu chỉ số CA 72_4 = 17.9 (bình thường ( <8.20 U/ml) vậy có chắc chắn là tôi bị ung thư dạ dày không? Bệnh viện nào nội soi tiêu hóa có dịch vụ tốt nhất, tôi rất sợ vào bệnh viện mà bị nhân viên la mắng. Thông tin thêm: Gia đình tôi có bác ruột bị ung thư phổi, chú ruột bị ung thư đại tràng, bác ruột nữa bị ung thư hạch. (Quốc Trạng, 35 tuổi, trang.ngquoc@...)

Chào bạn, các xét nghiệm Ung Thư máu có độ nhạy khá cao, ngay cả viêm nhiễm đường tiêu hóa cũng tăng. Cần có chẩn đoán bằng hình ảnh qua nội soi, Scan CT hoặc siêu âm.

Hiện tại đa số bệnh viện đa khoa đều có dịch vụ nội soi tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu gia đình cần có dịch vụ chăm sóc y tế cao cấp, chu đáo, có thể đến Bệnh viện Quốc tế Mỹ AIH, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM.

Tổng đài: 028 3910 9999

Website: http://www.aih.com.vn/

Em mới đi nội soi dạ dày bằng phương pháp gây mê về mà sao thấy mắc quá. Trong khi lần trước nội soi thường chỉ có hơn 400.000 đồng mà nội soi gây mê tận hơn 1 triệu. Xin hỏi vì sao lại có sự chênh lệch này? Có phải nội soi gây mê phát hiện nhiều bệnh hơn nội soi bình thường? Nhờ BS tư vấn giúp em ưu và nhược điểm của 2 phương pháp nội soi dạ dày trên. Vì em mới phát hiện bị Hp, có đơn thuốc điều trị nên chắc hẳn khi sau này xong phải nội soi lại để kiểm tra. Em muốn cân nhắc để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất. (Thanh Liên, 37 tuổi, tttlien1982@...)

Chào bạn, với phương pháp gây mê thì bệnh nhân sẽ không có trải nghiệm bị xâm lấn, giúp cố định bệnh nhân, soi được ở nhiều vị trí khó, sâu hơn soi thường, soi dễ dàng hơn. Tuy nhiên nhược điểm là giá thành cao & sẽ có một số biến chứng kèm theo.

Bạn có thể tham khảo để đưa ra cân nhắc!

Tôi năm nay 41 tuổi. Cách đây 5 tháng tôi bị đau lâm râm bụng dưới bên trái, đi siêu âm nội soi dạ dày, nội soi đại tràng thì bị viêm hang vị dạ dày (HP âm tính), có polyp đại tràng xuống 5 mm (đã cắt và kết luận mô đại tràng viêm mãn tính), bác sĩ cho thuốc uống nhưng đã 5 tháng này cháu vẫn bị đau, ợ hơi, sôi bụng, đi ngoài phân nát. Tôi chuyển sang uống các loại thực phẩm chức năng nhưng không khỏi. Mong bác sĩ tư vấn giúp Polyp đại tràng của tôi có nguy hiểm không, bao lâu nên kiểm tra lại. (Minh Châu, 41 tuổi, minh.chautran@...)

Chào anh, với thông tin cung cấp chưa đủ cơ sở kết luận là có nguy hiểm hay không, tùy thuộc kết quả nội soi rất nhiều. Các bác sĩ khuyến cáo sau 3 năm cần nội soi lại. Hiện tại anh đang có rối loạn đi cầu, cần thiết phải đến bác sĩ tiêu hóa điều trị nhé.

Nội soi dạ dày, đại tràng giúp phát hiện những bệnh gì? Có phải ai cũng cần được nội soi dạ dày, đại tràng? Khi có những triệu chứng nào thì nên đến bệnh viện nội soi? (Thảo Phương, 43 tuổi, thao.phuongthi@...)

Chào bạn, Phương pháp nội soi dạ dày, đại tràng giúp phát hiện ung thư, viêm loét tổn thương, polip, túi thừa…

Khi nào soi, những ai cần soi và soi thế nào tùy thuộc chỉ định của bác sĩ chứ không phải ai cũng cần soi.

Em đang điều trị bệnh viêm loét dạ dày, nhưng khoảng 1 tuần nay em cảm giác nóng vùng bụng dưới âm ỉ, nóng nhiều nhất ở vùng bụng dưới bên phải chạy dọc ngang vùng dưới rốn, bụng trái cũng có nóng nhưng giảm dần, chỉ nóng chứ không đau, ấn vào cũng không thấy đau. Nhiều ngày trước cơn nóng chỉ 1 lúc sau ngủ dậy là hết, nhưng đến hôm nay thì nóng râm ran cả ngày, nhất là khi ngồi co chân lại cơn nóng thấy rất rõ, đi phân sệt. Xin hỏi bác sĩ, tình trạng như vầy có phải do dạ dày hành không? Hay dạ dày chuyển sang ung thư? (Quốc Ngọc, 47 tuổi, qngoc.nguyen@...)

Cám ơn em đã gởi câu hỏi: theo em trình bày thì hiện tại em đang điều trị bệnh viêm loét dạ dày,1 tuần lại đây có 1 số dấu hiệu cảm giác nóng vùng bụng dưới…chỉ nóng không đau, đi phân sệt…

Như vậy em có dấu hiệu của một bệnh rối loạn đường tiêu hóa, em nên đi khám chuyên khoa tiêu hóa: có thể làm siêu âm, nội soi, kiểm tra phân… từ đó có chẩn đoán xác định điều trị mới có kết qủa được. Em không nên lo lắng quá ảnh hưởng đến sức khỏe.

Xin chào BS, Tôi bị đau cấn (cảm giác cấn cấn) khá lâu tại vị trí cách chấn thủy 4cm về bên phải bụng (dưới sườn ngực phải). Mấy BS của BV nói là viêm loét dạ dày, cho thuốc uống hoài mấy năm chẳng hết. Riêng tôi có cảm giác bao tử bị căng phồng tại 1 vị trí cố định trên, ăn khó tiêu, đầy hơi. Xin hỏi BS đó là triệu chứng bệnh lý gì? Cách điều trị? (Phương Thảo, 50 tuổi, tranthiphuongthao@...)

Chào bạn, với trường hợp này cần đến bệnh viện/chuyên khoa tiêu hóa chẩn đoán rõ nguyên nhân bất thường. Bạn không nên lo lắng quá ảnh hưởng đến sức khỏe.

Em chào BS, bố em năm nay hơn 60 tuổi, khoảng gần nửa năm nay khi ăn cơm thường bị nghẹn, có khi còn bị nôn. Ăn cơm, xôi thường bị nghẹn, còn ăn những đồ ăn có nước như cháo hay phở thì bình thường, không có dấu hiệu gì. Đi khám BS chẩn đoán bị trào ngược dạ dày và cho thuốc điều trị. Uống được 1 thời gian vẫn không đỡ hơn mà còn bị nấc rất nhiều, liên tục không ngừng suốt vài ngày. Qua biểu hiện trên BS có thể cho em biết bệnh của bố em được không ạ? Em cảm ơn nhiều ạ. (Thanh Hồng, 29 tuổi, maithi.thanhhong@...)

Bạn nên đưa bố đến bệnh viện khám sớm, tìm nguyên nhân rối loạn về nuốt. Có khả năng cần phải nội soi đường tiêu hóa trên.

Chào Bác sĩ. Em năm nay 33 tuổi. Dạo này hay bị khó tiêu, đau tức vùng thượng vị (hơi khó chịu). Khi khám thì được bác sỹ kê Gastropulgite thì thấy hết triệu chứng, nhưng khi ngừng uống thuốc thì các dấu hiệu lại quay trở lại. Gần đây em chuyển sang uống nghệ vàng và mật ong thì thấy đỡ, không còn đau tức nhưng vẫn khó tiêu. Xin bác sĩ cho em lời khuyên. (Thanh Long, 33 tuổi, thanhlong.tran@...)

Thuốc Gastropulgite chỉ có tác dụng tráng, giảm triệu chứng đường tiêu hóa chứ không phải thuốc điều trị bạn nhé. Bạn không nên hiểu sai, tránh dùng thuốc không phù hợp.

Nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa để điều trị sớm.

Bác sĩ cho con hỏi mẹ con đi khám dạ dày và chẩn đoán là đau vùng thượng vị kết luận là viêm cấp tính hang, môn vị dạ dày. Kết luận CLOTEST (Sau 1 giờ) là dương tính. Bác sĩ cho em biết tình hình có nghiêm trọng không ạ. Có thể chữa trị dứt điểm bệnh đó không và chữa trị bằng cách nào ạ. Mong bác sĩ sớm hồi đáp,cảm ơn bác sĩ. (Quốc Cường, 27 tuổi, ng.quoccuong@...)

Như vậy bệnh của mẹ hiện tại cũng chưa nghiêm trọng lắm, bạn đừng lo lắng quá, nhưng để lâu không chữa đúng thì không nói được điều gì cả. Cho nên cần cho mẹ đến bệnh biện hoặc phòng khám có bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa để khám, chữa là tốt nhất.

Với các bệnh này hoàn toàn có thể trị hết nếu tuân theo hướng dẫn của bác sĩ.

Em 38 tuổi bị đau dạ dày, dạ dày của em bị nhiễm vi khuẩn HP. Em có đi khám được bác sĩ điều trị, uống thấy đỡ, nhưng thỉnh thoảng ăn thức ăn có dầu mỡ, em thấy cảm giác đầy hơi và khó chịu. Xin bác sĩ tư vấn giúp mình cách khắc phục tình trạng trên. (Sỹ Khanh, 38 tuổi, ng.sykhanh.tr@...)

Chào em, Em nên biết rằng bệnh viêm, đau dạ dày do nhiễm HP là bệnh nội khoa, hoàn toàn có thể chữa khỏi được nếu chữa đúng phác đồ chuẩn. Còn những dấu hiệu đầy hơi khó chịu không đáng lo ngại lắm chỉ chú việc ăn uống hợp lí, tránh dầu mỡ thôi…

Tôi đau dạ dày năm nay đã 13 năm. triệu chứng : ợ hơi, nóng cổ, buồn nôn có lúc đau thắt phải uồng thuốc giảm đau của dạ dày. Đã đi chữa trị nhiều nơi. Kết luận của bác sỹ là viêm chợt loét hang vị nhưng đều không khỏi. Trong khi đó, bác sĩ nói rất dễ gây ung thư. Cho tôi hỏi làm thế nào để chữa dứt điểm bệnh dạ dày của tôi. Xin cảm ơn! (Quang Hiếu, 44 tuổi, hieu.quang111@...)

Bạn Hiếu thân mến, bệnh viêm loét dạ dày tá tràng là 1 bệnh có nhiều nguyên nhân gây ra, có thể do chế độ ăn uống không tốt, do nhiễm khuẩn (HP), do thần kinh (X )lo lắng quá…là 1 bệnh chữa cần nhiều thời gian và phải chữa đúng, để lâu không thể loại trừ tiến triển thành K.

Cho nên như trao đổi, bạn cần tới bệnh viện để chữa cho dứt điểm, chúc bạn mau chóng khỏi bệnh.

Chào bác sĩ. Bác sĩ cho tôi hỏi tôi năm nay 46 tuổi. Cách đây 5 năm tôi đi soi dạ dày, bác sĩ chuẩn đoán tôi bị viêm dạ dày và kê đơn thuốc cho tôi. Tôi uống thuốc vào thì thấy đỡ nhưng hết thuốc thì lại đau. Và từ lần nội soi đấy tôi thỉnh thoảng lại đau âm ỉ nhưng chỉ khoảng 10 phút là hết và cứ mỗi năm tôi lại đi soi 1 lần lần. Gần đây bác sĩ kết luận tôi bị viêm trượt hang vị rải rác. Bệnh của tôi hiện giờ như vậy liệu có nguy hiểm không bác sĩ? Tôi xin cảm ơn bác sĩ! (Thục Viên, 46 tuổi, tr.thucvien@...)

Hiện tại tình trạng của bạn là tổn thương viêm dạ dày. Lúc nội soi tiêu hóa, nếu có nghi ngờ thì bác sĩ sẽ sinh thiết và trả lời cho bạn biết có ung thư hay không, có nên làm gì với tổn thương đó hay không. Bạn nên an tâm tuân theo hướng dẫn từ bác sĩ điều trị.

Em bị trào ngược dạ dày thực quản. Viêm thực quản độ A. Dạ dày phì nề xung huyết không có loét. Em đi nội soi từ tháng 2/2018. Uống 4 đợt thuốc đến tháng 5/2018. Thuốc esmoprazol 40mg. Gasmutin, Bacclophen. Mà bây giờ em vẫn thấy nóng rát ở bên trái ngang rốn sang. Uống thuốc mãi mà không khỏi, bây giờ em phải làm như thế nào? Bác sỹ cho em lời khuyên với ạ. Tiền sử viêm dạ dày của em khoảng 12 năm nay rồi. (Minh Nguyệt, 48 tuổi, trangthanh.nguyetminh@...)

Chào bạn, thực sự bệnh trào ngược dạ dày thực quản là một bệnh chữa khó khăn, kéo dài cho nên vấn đề ăn uống phải chú ý, tránh để dạ dày rỗng, cần bổ sung thức ăn có tính chất bảo vệ cho dạ dày, hạn chế chất acide.

Thưa bác sỹ,em năm nay 28 tuổi là nhân viên văn phòng ăn uống không hợp lý nên hay bị đau dạ dày, em có đến bệnh viện khám và phát hiện bị 2 vi trùng dạ dày. Em đang điều trị được 1 tháng. Em có người thân cũng bị như em và đã hết bệnh khi uống thuốc của bệnh viện và kết hợp với thuốc tẩy giun (cách uống: sáng không ăn gì, lấy 1 viên thuốc tẩy giun nhét vô trái chuối và ăn,uống như thế cách nhau vài ngày,uống đúng 4 viên thì ngừng.). Em không biết là có nên uống thuốc của bệnh viện và kết hợp với thuốc tẩy giun không. Nếu được em nên uống thuốc tẩy giun loại nào và cách uống như thế nào? Em xin chân thành cám ơn. (Hồng Châu, 28 tuổi, hongchau1991@...)

Chào bạn,

Theo tôi bạn không nên kết hợp việc uống thuốc như vậy. Thuốc tẩy giun và thuốc chữa dạ dày không liên quan nhau. Bạn nên uống thuốc điều trị theo toa bác sĩ kê & tìm hiểu những chỉ định cần thiết.

Đừng tự ý uống theo chỉ dẫn bên ngoài.

Thưa bác sỹ, gia đình tôi thường xuyên ăn cơm nguội còn thừa tối hôm trước, sáng mai cắm nồi cơm điện lại cho cơm nóng sốt lên rồi ăn. Tôi nghe nói cơm nguội làm nóng lên để ăn thì bị ung thư dạ dày, xin bác sỹ cho biết có đúng không? Xin cảm ơn bác sĩ. (Tấn Vũ, 60 tuổi, trantanvu@...)

Chào bạn Tấn Vũ, tình trạng gia đình bạn thường xuyên ăn cơm nguội còn dư tối hôm trước hôm sau cắm điện ăn lại thực sự là không tốt, không những về mặt dinh dưỡng không tốt mà có thể gây ra một số bệnh trong đó chưa loại trừ ung thư dạ dày đâu. Cho nên khuyên gia đình bác không nên có thói quen như vậy nhé để đảm bảo sk cho cả nhà.

Chào bác sĩ. Bà con nay đã 80 tuổi nhưng đi khám bác sĩ chẩn đoán là bà bị viêm loét dạ dày tá tràng nhưng bác sĩ đề thêm dưới mục chẩn đoán là TDK nhưng người nhà con không hiểu. Mong bác sĩ giải đáp giúp để gia đình con hiểu được bệnh tình của bà con và có phương pháp chữa trị đúng cách. Con xin chân thành cảm ơn bác sĩ.  (Hùng Cường, 26 tuổi, tr.hungcuong@...)

Chào bạn Hùng Cường, theo bạn trao đổi thì không rõ bà bạn đi khám bác sĩ chẩn đoán như vậy đã siêu âm, nội soi…hay mới khám Lâm Sàng thôi, nếu có làm Cận Lâm Sàng như nội soi dạ dày, có sinh thiết mà Bs nói bà bạn bị viêm loét dạ dày tá tràng và có đề thêm dưới mục chẩn đoán là TDK thì nên hiểu chẩn đoán như sau: Bà bị viêm loét dạ dày tá tràng và còn theo dõi ung thư dạ dày. Tức là chưa loại trừ khả năng ung thư dạ dày đâu, nhưng bạn không nên lo lắng quá, bạn cần cho bà bạn đi khám 3,6 tháng một lần để theo dõi tiến triển xử lí kịp thời nhé.

Chào bác sĩ. Em có các triệu chứng sau đây có cần đi khám không. Em 30 tuổi. Cách đây khoảng 1 năm bắt đầu có cảm giác vướng ở cổ họng phía trên yết hầu. Trước mới bị thì ăn hay nghẹn miếng đầu nhưng giờ thì không, trước không ợ hơi giờ hay ợ hơi và mỗi lần ợ thì cảm giác vướng giảm hẳn. Ngoài ra do vướng nên hay khạc mỗi lần khạc thì được một hạt đờm bằng hạt ngô. Em có đi nội soi một lần chỉ thấy sưng đỏ ở phần hạ họng. Vậy em bị gì và có nguy cơ ung thư không? Cảm ơn Bác sĩ. (Nguyễn Văn Hải, 30 tuổi, nguyenvanhai1989@...)

Chào bạn Hải, như bạn trình bày thì thấy bệnh của bạn cũng chưa rõ ràng lắm, nhất là bạn đã đi nội soi rồi chỉ thấy sưng đỏ phần hạ họng thôi. Cho nên bạn cũng không nên quá lo lắng nhiều theo tôi bạn nên thường xuyên vệ sinh vùng miệng họng vào lúc sáng tối, sau các bữa ăn bằng nước súc miệng, nước muối sinh linh lí thôi.

Không có nguy cơ ung thư lắm đâu, chúc bạn khỏe.

Chào bác sĩ, tôi năm nay 30 tuổi, hiện đang bị trào ngược dạ dày, viêm họng, bệnh kéo dài gần 1 tháng nay và đang dự định có em bé. Xin bác sĩ tư vấn cách điều trị phù phù hợp để bệnh mau chóng khỏi và không ảnh hưởng đến việc có con. Cảm ơn bác sĩ. (Thiên Ân, jos_thienan@...)

Chào bạn Thiên Ân, như bạn trao đổi thì hiện bạn đang bị trào ngược dạ dày, kèm viêm họng kéo dài gần 1 tháng nay mà bạn dự định có em bé , thì tốt nhất bạn nên chữa cho khỏi các bệnh trên đã để khi có thai em bé thuận lợi hơn, bạn sẽ khỏe hơn nhiều, bạn 30 tuổi thì có em bé cũng vừa lúc rồi, chúc bạn khỏe và may mắn.

Báo Tuổi Trẻ phối hợp Bệnh viện Quốc Tế Mỹ (AIH) tổ chức chương trình tư vấn điều trị ung thư đường tiêu hóa từ ngày 2-4 đến 15-5.

Bạn đọc có thắc mắc về ung thư đường tiêu hóa (miệng, thực quản, dạ dày, ruột, hậu môn...) hay cách ăn uống cho bệnh nhân bị ung thư đường tiêu hóa, có thể gửi câu hỏi về email suckhoe@tuoitre.com.vn hoặc điền câu hỏi ở đây.

500 bạn đọc gửi câu hỏi sớm nhất sẽ được tặng thẻ ưu đãi gồm 1 lần khám bệnh miễn phí, trị giá 690.000 đồng và giảm 5% phí dịch vụ lẻ tiếp theo tại Bệnh viện Quốc Tế Mỹ AIH (Q.2, TP.HCM).

Bạn đọc gửi câu hỏi vui lòng để lại thông tin họ tên, email, điện thoại liên lạc hoặc địa chỉ để nhận được quà từ chương trình.

Hỏi về ung thư dạ dày, đại tràng..., được khám bệnh miễn phí Hỏi về ung thư dạ dày, đại tràng..., được khám bệnh miễn phí

TTO - Loại ung thư nào hay gặp ở đường tiêu hóa? Phương pháp điều trị ra sao? Chế độ dinh dưỡng trong điều trị ung thư thế nào? ... sẽ được chuyên gia, bác sĩ giải đáp trên tuoitre.vn.

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên