26/01/2018 15:33 GMT+7

Ấn tượng những cảnh quay đẹp

NHƯ BÌNH
NHƯ BÌNH

TTO - Tác giả Đặng Lâm Quỳnh Như (TP.HCM) với tác phẩm "Chạm tay đến trời mây" giành giải nhất thể loại viết và clip "Nam Du Tam Thập Lý" của tác giả Lê Đình Sâm đã nhận giải quý 1 cuộc thi clip với phần thưởng 7 triệu đồng.

Ấn tượng những cảnh quay đẹp - Ảnh 1.

Tác giả Đặng Lâm Quỳnh Như đoạt giải thưởng quý 1, hạng mục thi viết, cuộc thi “Tận hưởng bản sắc Việt” với tác phẩm “Chạm tay đến trời mây” - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chiều 25-1, tại khách sạn Rex (TP.HCM) đã diễn ra lễ trao giải giữa kỳ cuộc thi ảnh nghệ thuật, thi viết và thi clip "Tận hưởng bản sắc Việt" lần 2 ("Savour Vietnam"), do Tổng công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV (Saigontourist) và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức.

Lễ trao giải đã vinh danh các tác giả đoạt giải nhất các tháng và quý trong 4 tháng qua.

Đa dạng sắc màu hình ảnh, con người Việt Nam

Sau thành công của cuộc thi "Tận hưởng bản sắc Việt" lần 1, báo Tuổi Trẻ và Saigontourist đã phối hợp tổ chức ba cuộc thi, gồm thi clip, thi viết và thi ảnh nghệ thuật lần thứ 2. 

Chỉ trong đợt phát động đầu tiên, từ 15-8 đến cuối tháng 11-2017, ban tổ chức đã nhận được trên 2.020 ảnh tham gia của hàng ngàn tác giả chuyên và không chuyên trong và ngoài nước, 179 bài viết, 40 video clip.

Ở hạng mục cuộc thi viết, theo đánh giá của ban tổ chức, năm nay phần lớn các bài dự thi thiên về nội dung chia sẻ cảm nhận con người, phong cảnh du lịch VN, vẫn còn thiếu những bài viết mang tính phê bình, góp ý cho ngành du lịch địa phương. 

Sau quá trình chọn lọc, ban giám khảo đã chọn trao giải nhất quý với phần thưởng 5 triệu đồng và kỷ niệm chương cho tác giả Đặng Lâm Quỳnh Như (TP.HCM) với tác phẩm "Chạm tay đến trời mây". Tác giả Quỳnh Như hiện công tác trong lĩnh vực ngân hàng, chị được ban giám khảo đánh giá có lối viết uyển chuyển, sâu sắc.

Nét mới của cuộc thi là đưa nội dung thi clip với những thước phim ngắn ghi lại những vẻ đẹp của phong cảnh VN. Clip "Nam Du Tam Thập Lý" của tác giả Lê Đình Sâm đã nhận giải quý 1 cuộc thi clip với phần thưởng 7 triệu đồng và kỷ niệm chương của ban tổ chức. 

Đây là clip có những thước phim đẹp, nhiều góc quay chọn lọc, mang đến câu chuyện kể sinh động, lời bình ngắn gọn súc tích, âm nhạc chắt lọc, thông điệp chuyển tải vẻ đẹp nguyên sơ và hấp dẫn từ hải đảo nằm giữa lòng biển khơi vùng đất miền Tây Nam Bộ.

Trong khi đó, cuộc thi ảnh nghệ thuật "Tận hưởng bản sắc Việt" là cuộc thi cấp khu vực, do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN bảo trợ, tiếp tục cho thấy sức hút với hơn 2.000 tác phẩm dự thi. Thông qua các tác phẩm ảnh, hình ảnh vẻ đẹp quê hương đã được ghi lại dưới góc nhìn độc đáo, chủ đề đa dạng. Ban tổ chức đã trao 4 giải ở hạng mục này.

Mỗi cuộc thi là một bất ngờ mới

Theo ông Lê Thế Chữ - tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, mỗi tác phẩm dự thi là một câu chuyện chuyển tải đa dạng, phong phú, ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước cũng như sự mến khách, thân thiện của con người VN. 

Còn ông Trần Hùng Việt - tổng giám đốc Saigontourist, trưởng ban tổ chức cuộc thi - cho biết qua mỗi cuộc thi, ban tổ chức lại nhận được những bất ngờ mới. Theo ông Việt, các tác phẩm không chỉ ghi lại được những khoảnh khắc, vẻ đẹp hình ảnh con người, đất nước VN trên mọi miền mà còn mang giá trị thông tin rất lớn.

"Trong lần tổ chức đầu tiên, chúng tôi đã tạo được một món quà giá trị là cuốn sách ảnh Tận hưởng bản sắc Việt. Cuốn sách trở thành món quà của lãnh đạo TP.HCM khi tiếp các đoàn khách quốc tế cũng như xuất hiện trong các chuyến đi xúc tiến du lịch của TP.HCM và Saigontourist. Nhưng kỳ vọng của chúng tôi không dừng ở đó. Ban tổ chức muốn thông qua cuộc thi, hình ảnh, con người VN sẽ được quảng bá đến với mỗi du khách trong và ngoài nước. Các tác phẩm ảnh, clip sẽ trở thành phương tiện thúc đẩy ngành du lịch VN phát triển hơn" - ông Việt cho biết.

Cuộc thi clip, cuộc thi viết và cuộc thi ảnh nghệ thuật chủ đề "Tận hưởng bản sắc Việt" lần 2 tiếp tục nhận tác phẩm đến ngày 31-3-2018. Ban tổ chức sẽ chọn và trao giải quý 2 cho 1 giải thi clip, 1 giải thi viết và 4 giải ảnh. Lễ trao giải thưởng chung cuộc thi dự kiến được tổ chức vào tháng 4-2018 với nhiều giải thưởng có giá trị.

tan huong ban sac viet

Tác phẩm “Lộc hoa ngày vui chung” Tác giả: ĐỖ HỮU TIẾN

4 giải ảnh tháng được trao

* Giải ảnh đẹp tháng 8 thuộc về tác giả Đỗ Hữu Tiến với tác phẩm "Lộc hoa ngày vui chung".

* Giải ảnh đẹp tháng 9 thuộc về tác giả Lê Đức Thành với bộ ảnh "Thác Bản Giốc".

* Giải ảnh đẹp tháng 10 thuộc về tác giả Phạm Huy Trung với tác phẩm "Giữa rừng tràm".

* Giải ảnh đẹp tháng 11 thuộc về tác giả Hoàng Bích Nhung với bộ ảnh "Đất võ".

Mỗi giải bao gồm phần thưởng 7 triệu đồng và kỷ niệm chương của ban tổ chức.

NHƯ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên