11/01/2008 08:12 GMT+7

Ấn tượng "Hello Việt Nam"

TRẦN CÔNG
TRẦN CÔNG

TT - Chào mừng thành công của Hội nghị quốc tế về kinh tế đối ngoại VN 2008 (diễn ra ngày 8 và 9-1), tối 10-1 báo Thế Giới & Việt Nam (Bộ Ngoại giao) tổ chức đêm đại nhạc hội mang tên "Hello Việt Nam" tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.3

0p9zL0zb.jpgPhóng to

Hai cha con ca sĩ nhạc đồng quê Bob và Tucker Livingston (Mỹ) biểu diễn trong chương trình "Hello Việt Nam"

TT - Chào mừng thành công của Hội nghị quốc tế về kinh tế đối ngoại VN 2008 (diễn ra ngày 8 và 9-1), tối 10-1 báo Thế Giới & Việt Nam (Bộ Ngoại giao) tổ chức đêm đại nhạc hội mang tên "Hello Việt Nam" tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.3
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Đây là lần đầu tiên tại VN, một lễ hội âm nhạc đương đại pop rock đặc sắc trên nền âm thanh, ánh sáng, sân khấu hiện đại, với sự tham gia của hàng chục nghệ sĩ có tên tuổi đến từ sáu quốc gia.

Được mong đợi nhất có lẽ là nhóm song ca của hai cha con Bob và Tucker Livingston - những nghệ sĩ nhạc đồng quê đến từ thành phố Austin thuộc tiểu bang Texas (Mỹ).

Cùng với cha con nhà Livingston, 13 nghệ sĩ đến từ Pháp, Nga, Anh, Úc làm nổi bật "đẳng cấp" của chương trình. Nhóm nhạc rock Resonance đến từ Úc trình diễn các bản nhạc thể hiện tinh thần tự do, tình đoàn kết vì sự phấn đấu của các cá nhân trong một thế giới hòa hợp.

Nữ ca sĩ Coralie Clement (Pháp) thể hiện các ca khúc trữ tình Pháp kinh điển của thập niên 1960. Phần biểu diễn của Igor Bemarin là các bài hát tiếng Nga...

Nhóm Red Vein đến từ Anh với bốn chàng trai trẻ gồm: Oliver Smith (guitarist/vocalist), Steve Hove (guitarist), Adam Smith (drums) và Alexander Cole (bass player) chơi One little thing, Red Vein, Sinners... Đại diện VN có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Theo nhà tổ chức, chương trình nghệ thuật này nhằm thể hiện chính sách ngoại giao văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển kinh tế, đồng thời là cơ hội để quảng bá văn hóa, du lịch, đất nước và con người VN với thế giới.

Nhà tổ chức quyết định chuyển toàn bộ số tiền thu được từ bán vé đến Quĩ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN.

Trong đêm 10-1, nhà tổ chức đã nhận được 400 triệu đồng tiền ủng hộ tại chỗ của các nhà hảo tâm, còn tiền bán vé chưa có thống kê cụ thể.

TRẦN CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên