Tag: an ninh thông tin

Đại học Quốc gia TP.HCM thành lập Trung tâm An ninh mạng

Trung tâm An ninh mạng Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ thực hiện nghiên cứu xây dựng hệ thống theo dõi mạng xã hội, đào tạo nhân lực an toàn, an ninh thông tin.

Những nguyên tắc bảo mật của Huawei

Từ lâu, niềm tin trong an ninh mạng đã trở thành một thách thức lớn mà thế giới phải đối mặt trong kỷ nguyên số. Và Huawei hiểu rõ tầm quan trọng trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và đảm bảo an ninh thông tin cho người dùng, cho chính phủ.

Cảnh giác 3 hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến

Ông Nguyễn Phú Lương - phó trưởng phòng giám sát an toàn thông tin Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (Cục An toàn thông tin) - đã cảnh báo 3 hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến nhất hiện nay.

Từ 2024, tích hợp VTVGo trên các sản phẩm tivi thông minh ở Việt Nam

Nhiều nhà sản xuất tivi thông minh đã thông báo kế hoạch tích hợp các nền tảng báo chí, truyền hình của Việt Nam vào sản phẩm từ năm 2024.

'Nhân viên không bỏ việc, nhân viên bỏ ông chủ', đúng hay sai?

"Nhân viên không bỏ việc, nhân viên bỏ ông chủ" - một câu nghe khá quen tai. Nhưng lý do đó đã đủ chưa?

Cơ hội nhận học bổng 100% học phí bằng kết quả thi THPT

Năm 2022, Trường đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) trao cơ hội nhận học bổng 100% học phí toàn khóa cho các thí sinh có tổ hợp 3 môn thi THPT đạt từ 25 điểm trở lên khi xét tuyển vào các chuyên ngành của Khoa học máy tính.

TP Long Xuyên ra mắt IOC để ‘lắng nghe mạng xã hội và tiếp nhận phản ánh của người dân’

TTO - Ngày 4-1, UBND TP Long Xuyên, An Giang phối hợp VNPT An Giang tổ chức lễ ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) của TP. Giai đoạn 1 thử nghiệm sẽ "lắng nghe mạng xã hội và tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân".

Làm chủ hệ thống an ninh mạng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước

TTO - Việt Nam đã làm chủ 90% hệ sinh thái các sản phẩm an toàn an ninh mạng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước. Đến đầu năm 2021, Việt Nam sẽ làm chủ 100% hệ thống này.

Mỗi ngày, cả trăm ngàn địa chỉ của Việt Nam kết nối đến mạng lưới máy tính ma

TTO - Từ đầu năm 2019 đến nay, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam đã ghi nhận 6.219 sự cố tấn công mạng vào các trang web của Việt Nam. Mỗi ngày có gần 100.000 địa chỉ mạng của Việt Nam truy vấn, kết nối đến mạng lưới máy tính ma (Botnet)

Thủ tướng chỉ thị ưu tiên dùng sản phẩm an ninh mạng trong nước

TTO - Việc sử dụng sản phẩm, giải pháp, dịch vụ an ninh mạng của doanh nghiệp trong nước không chỉ tạo sự phát triển nội lực mà còn đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh mạng quốc gia.