Phóng to |
|
Ngã ba hồ đá nơi thường xuyên xảy ra các vụ trấn cướp Ảnh: TRẦN HUỲNH |
| Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Nhịp sống trẻ đã có cuộc trao đổi với trung tá Phạm Ngọc Dũng - đội trưởng tham mưu tổng hợp Công an huyện Dĩ An, Bình Dương, xung quanh vấn đề này.
* Thưa ông, gần đây tình hình mất an ninh ở làng đại học Thủ Đức lại trở nên phức tạp và mật độ dày hơn. Và Công an ấp Tân Lập vẫn cho rằng do lực lượng ở đó mỏng. Ông nhận định việc này như thế nào?
- Qua báo Tuổi Trẻ chúng tôi mới nắm được tình hình chứ không có báo cáo từ cấp dưới. Sáng 18-12, tôi mời chỉ huy đội cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, lực lượng 113 bán chuyên trách, trưởng Công an xã Đông Hòa để bàn các biện pháp ổn định tình hình.
Đối với các vụ cưỡng đoạt, cướp, trộm cắp tài sản... chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm người bị hại, người biết việc, có thông tin qua các nguồn sẽ làm rõ vụ việc, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với địa bàn giáp ranh để ổn định tình hình. Chúng tôi xác định lực lượng công an ấp, xã nơi đó mỏng và xác định ấp Tân Lập là địa bàn có nhiều trường ĐH, tập trung đông SV, bọn tội phạm thường lợi dụng để hoạt động.
Mỏng hay không làm?
Rất nhiều bài báo đã viết về việc này nhưng chính quyền ở đâu? Lực lượng mỏng hay là không làm? Tôi nghĩ bắt những tên trộm này không khó, chủ yếu chính quyền có làm hay không. Hơn nữa tại đây còn xảy ra đua xe, nạn ma túy, các ống kim vứt trong bãi cỏ rất nhiều. (Thucpetro@...)
Bóng tối đi kèm tội ác?
Nếu ai đã từng đến đây sẽ thấy đường vào đó rất tối. Qua nhiều lần phản ảnh thì cũng thấy có sự thay đổi nhưng chỉ được một thời gian. Bây giờ gần như cũ, nhất là đoạn đường trước nhà điều hành ĐH Quốc gia, cây cối hai bên đường vẫn rậm rạp.
* Việc này nói đi nói lại nhiều lần, trong nhiều năm qua mà chưa có hướng ra?- Đối với ban quản lý ký túc xá ĐH Quốc gia, chúng tôi kiến nghị nên có qui chế để quản lý SV ra vào KTX, đề phòng kẻ xấu trà trộn trộm cắp đồ đạc. Ban quản lý KTX nên thường xuyên tăng cường hơn nữa chuyện phối hợp, trao đổi thông tin tình hình an ninh trật tự trên địa bàn với công an địa phương.
Các SV cần tăng cường cảnh giác, nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản (đi vắng phải khóa phòng, xe máy phải trông coi, không đi đơn lẻ, không đi vào khu vắng vẻ, đường tối và nhất là không nên rủ ra khu hồ đá để tâm sự...). Đối với các quán ăn, giải khát chúng tôi yêu cầu nên có người trông xe đề phòng trộm xe máy.
* Thế biện pháp của ngành công an thế nào, thưa ông?
- Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm phải gắn kết giữa phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội... Bảo vệ tốt thì sẽ ngăn bớt hành vi phạm tội. Theo nghị định 40 của Chính phủ, lực lượng công an xã chỉ là người địa phương đưa lên... Song lượng SV sống, học tập ở đây tới gần 20.000 người, các anh em công an viên đã làm việc tích cực rồi nhưng rất khó trong công tác quản lý địa bàn.
Chúng tôi sẽ đề xuất thành lập đồn công an ở khu vực này nhưng cái đó do cấp trên và Bộ Công an quyết định. Tới đây ở Tân Lập sẽ có thêm một công an viên và tăng cường bồi dưỡng thêm nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm của công an xã. Đây là khu giáp ranh giữa Bình Dương và Linh Trung, Thủ Đức. Không làm tốt công tác phối kết hợp thì tình hình phức tạp hơn nhiều.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận