
Một người dân ở xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa tự giác giao nộp flycam cho lực lượng an ninh hàng không - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua tại Cảng hàng không Thọ Xuân, cơ quan chức năng đã phát hiện một số thiết bị bay không người lái xâm phạm khu vực cấm bay. Mặc dù chưa xảy ra sự cố nhưng tiềm ẩn nguy cơ va chạm với tàu bay dân dụng, đe dọa trực tiếp đến an ninh, an toàn hàng không.
Từ thực trạng nêu trên, cùng với tuyên truyền, vận động người dân tố giác vi phạm, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp tuần tra, rà quét thiết bị bay tại các vị trí cố định lẫn di động, chủ động rà soát các hội nhóm flycam và cơ sở mua bán, độ chế thiết bị trên địa bàn.
Công an còn phối hợp với Sở chỉ huy tác chiến tiền phương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung đoàn 923, cơ quan quản lý bay, chính quyền địa phương giáp ranh để trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện, xử lý nguy cơ uy hiếp an toàn bay từ sớm, từ xa.
Lực lượng an ninh Cảng hàng không Thọ Xuân đã tuyên truyền, vận động nhiều cá nhân đang sử dụng các thiết bị bay không người lái tự giác giao nộp thiết bị bay cho lực lượng công an.
Từ đầu năm 2026 đến nay, người dân xã Sao Vàng và các xã lân cận đã tự giác giao nộp 4 flycam cho lực lượng an ninh Cảng hàng không Thọ Xuân.
Một người dân ở xã Sao Vàng cho biết: "Tôi mua chiếc flycam để quay video ruộng đồng, cảnh gia đình làm kỷ niệm, chứ chưa hiểu rõ về quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng flycam.
Được công an tuyên truyền, giải thích rõ quy định pháp luật và nguy cơ ảnh hưởng an toàn bay, tôi mới hiểu ra và tự nguyện giao nộp thiết bị bay, cam kết chấp hành".

Công an tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp flycam - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Theo quy định của pháp luật, mọi thiết bị bay không người lái và phương tiện bay khác phải thực hiện đăng ký trước khi đưa vào khai thác, sử dụng.
Trường hợp tổ chức, cá nhân muốn bay trong khu vực cảng hàng không, sân bay hoặc các khu vực lân cận có ảnh hưởng đến hoạt động bay dân dụng bắt buộc phải được Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an cấp phép.
Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người điều khiển drone, UAV, flycam trái phép sẽ bị xử phạt hành chính với số tiền hàng chục triệu đồng, bị tịch thu phương tiện.
Trường hợp vi phạm gây sự cố hàng không hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận