14/02/2012 03:02 GMT+7

Ăn nhiều dễ quên

BS NGUYỄN TẤT BÌNH(Theo AAN’s Annual Meeting)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH(Theo AAN’s Annual Meeting)

TT - Những người lớn tuổi với mức năng lượng ăn vào 2.100-6.000 calo/ngày thì tăng gấp hai lần nguy cơ bị các rối loạn về trí nhớ. Phát hiện mới này sẽ được trình bày tại hội nghị thường niên lần 64 của Viện hàn lâm Thần kinh học Hoa Kỳ (AAN).

Nghiên cứu chỉ ra những rối loạn về trí nhớ, đặc biệt là tình trạng suy giảm nhận thức nhẹ, tuy không gây ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hằng ngày nhưng về lâu dài có nguy cơ phát triển thành chứng mất trí nhớ. Các chuyên gia y tế còn cho rằng kết quả này phù hợp với tất cả những gì chúng ta đã biết về các yếu tố nguy cơ tuổi trung niên cho bệnh Alzheimer, trong đó có yếu tố béo phì do ăn quá nhiều.

Lời khuyên được các nhà nghiên cứu đưa ra là hãy kiểm soát lượng calo hằng ngày trong chế độ ăn một cách thường xuyên. Cắt giảm các loại thực phẩm giàu năng lượng hoặc thay thế bằng các loại thực phẩm ít năng lượng không những giảm được nguy cơ bệnh tim mà còn tốt cho trí não.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH(Theo AAN’s Annual Meeting)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên