Em V. thấy trên bờ ruộng có ít thuốc cốm màu xanh nên bảo hai em nhặt ăn. Sau khi ăn, cả ba có cảm giác cay cay, đắng đắng trong miệng. Lúc các bé về nhà, mẹ bé V. và Kh. thấy miệng các con có màu xanh, hỏi ra mới biết các bé ăn nhầm thuốc diệt ốc bươu vàng được trộn với phân để rải ruộng lúa lúc sáng.
Hoảng quá, bà mẹ đưa cả ba bé vào bệnh viện.
Tại bệnh viện, các bé được rửa dạ dày, uống than hoạt tính, ba ngày sau xuất viện. Bác sĩ cho biết thuốc có thành phần Niclosamide, theo nhà sản xuất có tác động ức chế hệ hô hấp và hệ tiêu hóa của ốc bươu vàng, từ đó làm chết ốc bươu vàng. Ngoài ốc bươu vàng, thuốc còn giết chết các loại thủy sinh khác như cá, tôm. Trong y khoa, thuốc Niclosamide dùng diệt giun sán; khi dùng quá liều gây buồn nôn, nôn, tiêu chảy, ngứa, phát ban dị ứng...
Để đề phòng những trường hợp ngộ độc nông dược, bà con chú ý để các loại thuốc này ngoài tầm tay trẻ em, khi pha chế ngoài đồng ruộng cần dọn dẹp sạch sẽ, tránh rơi vãi có thể gây ngộ độc cho người và gia súc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận