27/05/2013 07:32 GMT+7

Án mạng ở Vĩnh Phúc: Con rể chủ tịch tỉnh không liên quan

M.QUANG
M.QUANG

TT - CSĐT CA tỉnh Vĩnh Phúc vừa kết thúc điều tra vụ án “giết người, không tố giác tội phạm, che giấu tội phạm” xảy ra tại phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và đề nghị Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc truy tố tám bị can.

Họp báo vụ mang quan tài đi đòi điều tra án mạngBắt bị can thứ 6 trong vụ án mạng ở Vĩnh Phúc

Trong đó, các bị can bị đề nghị truy tố về tội “giết người” gồm Nguyễn Văn Tình (25 tuổi), Nguyễn Văn Định (30 tuổi, cùng ở huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng), Phùng Đắc Tú (18 tuổi), Phùng Mạnh Tuấn (21 tuổi, cùng ở xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc), Đặng Quốc Tú (23 tuổi, đăng ký thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc) và Nguyễn Văn Bình (tức Bính Cong, 16 tuổi, ở phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên). Bị can Nguyễn Duy Hiệp (27 tuổi, trú tại phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, em họ của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh) bị đề nghị truy tố về hành vi “không tố giác tội phạm”, bị can Nguyễn Anh Tuấn (21 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) bị truy tố về hành vi “che giấu tội phạm”.

Kết thúc điều tra vụ án này, cơ quan điều tra xác định ông Trần Khánh Dũng, con rể của chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, không liên quan đến vụ án. Khi xảy ra vụ án làm nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh (trú tại phường Hội Hợp) tử vong, một số kẻ xấu đã tung tin ông Dũng có liên quan trong vụ án để gây dư luận xấu.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên