18/02/2022 14:14 GMT+7

An Giang yêu cầu công ty du lịch niêm yết công khai giá vé

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Ngày 18-2, ông Đào Sĩ Tuấn - phó giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh An Giang - ký báo cáo gửi UBND tỉnh phản hồi về dư luận bức xúc việc tăng giá vé bất thường dịp Tết Nguyên đán tại các điểm du lịch trong tỉnh.

An Giang yêu cầu công ty du lịch niêm yết công khai giá vé - Ảnh 1.

Ngành du lịch tỉnh An Giang yêu cầu không được treo biển "Khu du lịch điện mặt trời An Hảo" khi chưa được công nhận - Ảnh: BỬU ĐẤU

Cụ thể, điểm tham quan điện mặt trời An Hảo (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên) và điểm du lịch đồi Tức Dụp (xã An Tức, huyện Tri Tôn) đã tăng giá vé bất thường trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Hai đơn vị này do Công ty cổ phần Du lịch An Giang quản lý.

Điểm tham quan điện mặt trời An Hảo thời điểm trước Tết có giá vé 50.000 đồng/người lớn và 20.000 đồng/trẻ em. Lúc cận Tết là 70.000 đồng/người lớn và 30.000 đồng/trẻ em và sau đó tiếp tục tăng giá lên 100.000 đồng/người lớn và 30.000 đồng/trẻ em từ chiều 1-2 (chiều mùng 1 Tết). 

Còn điểm du lịch đồi Tức Dụp, ban đầu giá vé là 40.000 đồng/người lớn và 20.000 đồng/trẻ em cho đến hết ngày 1-2 (nhằm mùng 1 Tết). Từ ngày 2-2 (mùng 2 Tết), giá vé 100.000 đồng/người lớn và 50.000 đồng/trẻ em. Có thêm vé phụ thu khi vào các hang là 20.000 đồng. 

Từ ngày 3-2 đến ngày 6-2 (mùng 3 Tết đến mùng 6 Tết), giá vé tham quan vẫn duy trì nhưng vé phụ thu vào các hang lên 30.000 đồng (tăng 10.000 đồng).

"Công ty không in vé kịp nên sử dụng vé trẻ em giá 30.000 đồng ghép vào vé người lớn 70.000 đồng để bán cho khách mệnh giá 100.000 đồng vào tham quan điện mặt trời An Hảo. Đồng thời, công ty sử dụng vé tham quan điểm du lịch rừng tràm Trà Sư với mệnh giá vé 100.000 đồng để bán tại điểm du lịch đồi Tức Dụp. Bản thân công ty thừa nhận thiếu sót trong việc tăng giá vé trong thời gian ngắn và nghiêm túc khắc phục trong thời gian tới", báo cáo nêu.

Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh An Giang yêu cầu Công ty cổ phần Du lịch An Giang phải báo cáo giải trình bằng văn bản về việc tăng giá vé liên tục tại các địa điểm tham quan thuộc công ty quản lý, và có biện pháp khắc phục trong thời gian tới để báo cáo UBND tỉnh.

Báo cáo cũng yêu cầu công ty không treo biển hiệu khu du lịch khi chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Đồng thời bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận điểm du lịch theo yêu cầu của các cơ quan chuyên môn. Công bố, niêm yết giá vé tham quan tại điểm tham quan và điểm du lịch theo đúng quy định.

An Giang yêu cầu công ty du lịch niêm yết công khai giá vé - Ảnh 2.

Một du khách bức xúc vì tham quan đồi Tức Dụp nhưng lại bán vé tham quan rừng tràm Trà Sư - Ảnh: CTV

An Giang: Khu du lịch tăng giá vé gấp đôi dịp Tết vì thấy An Giang: Khu du lịch tăng giá vé gấp đôi dịp Tết vì thấy 'hút khách'?

TTO - Trong 5 ngày nghỉ Tết, khu du lịch điện năng lượng mặt trời An Hảo liên tục tăng giá vé từ 50.000 đồng lên 70.000 đồng rồi 100.000 đồng khiến du khách bức xúc. Bên quản lý khu du lịch giải thích ra sao?

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên