12/06/2013 09:40 GMT+7

An Giang tổ chức lễ giỗ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

THẤT SƠN
THẤT SƠN

TT - Ngày 11-6, lãnh đạo chính quyền cùng đông đảo nhân dân tỉnh An Giang đã đến viếng và thắp hương tại bia tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ở xã Lạc Quới (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) nhân dịp lễ giỗ lần thứ năm của ông.

Bia tưởng niệm được xây dựng ở đầu kênh T5 (nay đổi tên thành kênh Võ Văn Kiệt) - nơi khởi đầu công trình thoát lũ ra biển Tây, ghi đậm dấu ấn công lao của cố Thủ tướng trong việc đánh thức tiềm năng vùng tứ giác Long Xuyên.

Con kênh này do đích thân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt phát lệnh khởi công ngày 22-4-1997, hoàn thành sau 220 ngày thi công với tổng chiều dài 36,7km, nằm trên địa phận hai tỉnh An Giang và Kiên Giang.

Sau kênh T5, nhiều công trình thủy lợi lớn tiếp tục được triển khai, giúp trên 500.000ha đất hoang hóa trong vùng được tháo chua, rửa phèn, phát triển từ sản xuất một vụ kém hiệu quả lên 2-3 vụ/năm, trở thành vựa lúa quan trọng của ĐBSCL.

THẤT SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên