28/12/2018 17:41 GMT+7

An Giang lên tiếng vụ '40 cán bộ, lãnh đạo phải thi lại công chức'

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Liên quan vụ “40 cán bộ, lãnh đạo ở An Giang phải thi lại công chức”, chiều 28-12 ông Nguyễn Bảo Trung - chánh văn phòng UBND tỉnh An Giang - chính thức lên tiếng.

An Giang lên tiếng vụ 40 cán bộ, lãnh đạo phải thi lại công chức - Ảnh 1.

Dư luận vẫn đang xôn xao về việc bà Vương Mai Trinh - con gái ông Vương Bình Thạnh, chủ tịch UBND tỉnh An Giang - được tuyển dụng sai mà vẫn lên được chức phó chánh văn phòng Thành ủy - HĐND - UBND TP Long Xuyên - Ảnh: BỬU ĐẤU

Theo đó, trong năm 2018, qua việc tự kiểm tra, rà soát về công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh phát hiện một số trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh chưa đúng quy định giai đoạn 2010 - 2015.

Cụ thể, có 43 trường hợp tuyển dụng vào công chức (không như thông tin ban đầu là 40) không thông qua thi tuyển sai quy định và tỉnh đã đề ra hướng giải quyết.

Đối với các trường hợp đào tạo trình độ đại học, sau đại học ở nước ngoài tốt nghiệp loại giỏi trở lên sẽ lập thủ tục để trình Bộ Nội vụ xem xét, cho ý kiến tiếp nhận công chức không qua thi tuyển theo quy định.

Đối với thạc sĩ trong nước và người có trình độ đại học nhưng đã được tuyển dụng trên 3 năm thì giao Sở Nội vụ phối hợp thủ trưởng các cơ quan đang quản lý, sử dụng bố trí các trường hợp này qua các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở có nhu cầu sử dụng người có trình độ sau đại học (nếu có), hoặc cho liên hệ chuyển công tác sang đơn vị sự nghiệp phù hợp chuyên môn nghiệp vụ đã được đào tạo để xét tuyển dụng đặc cách viên chức theo quy định (thạc sĩ thuộc đối tượng xét đặc cách viên chức).

Đối với những trường hợp còn lại chưa bố trí được, đề nghị cho tham gia vào kỳ thi tuyển công chức năm 2018.

Hiện tại, đối với nhóm đối tượng tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài, Sở Nội vụ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, sát hạch 6 trường hợp, báo cáo Bộ Nội vụ xem xét, nhưng bộ chỉ thống nhất 2 trường hợp (4 trường hợp còn lại do có trường nước ngoài, nhưng học ở Việt Nam theo dạng liên kết).

4 trường hợp này gồm các cán bộ: Vương Mai Trinh (con gái ông Vương Bình Thạnh - chủ tịch UBND tỉnh An Giang), Lê Kim Duyên (con gái đại tá Lê Văn Tiền - phó giám đốc Công an tỉnh An Giang), Nguyễn Bảo Lâm và Đoàn Quốc Bảo.

Trả lời Tuổi Trẻ Online về việc có thu hồi lại chế độ ưu đãi đối với những thạc sĩ về công tác tại tỉnh hay không, ông Ngô Hồng Yến - giám đốc Sở Nội vụ An Giang - nói: “Trước mắt xử lý việc tuyển dụng sai. Còn chế độ thu hút nhân tài là thạc sĩ (khoảng 20 triệu đồng/người) khi họ mới vào đã nhận rồi. Trừ khi nghỉ làm, không còn là công chức hay viên chức của tỉnh mới thu hồi lại”.

40 cán bộ, lãnh đạo ở An Giang phải thi lại vào công chức 40 cán bộ, lãnh đạo ở An Giang phải thi lại vào công chức

TTO - Các cán bộ, lãnh đạo các phòng, ban thuộc các Sở, ngành tỉnh An Giang phải thi công chức trong 2 ngày 21 và 22-12, dù trước đó đã được vào biên chế, thậm chí bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên