28/03/2022 13:58 GMT+7

An Giang khởi công tuyến đường liên kết vùng Tây Nam Bộ dài hơn 21km

ĐẶNG TUYẾT
ĐẶNG TUYẾT

TTO - Ngày 28-3, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Châu Đốc thuộc dự án xây dựng tuyến đường liên kết vùng đoạn từ thị xã Tân Châu đến TP Châu Đốc, kết nối với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp với tổng mức đầu tư trên 2.100 tỉ đồng.

An Giang khởi công tuyến đường liên kết vùng Tây Nam Bộ dài hơn 21km - Ảnh 1.

Các đại biểu tiến hành nghi thức khởi công dự án cầu Châu Đốc - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang làm chủ đầu tư thực hiện, với tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỉ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và tỉnh An Giang. Thời gian thực hiện là 4 năm.

Đây là công trình giao thông cấp I với tổng chiều dài tuyến gần 21km, trong đó tuyến chính dài hơn 17km với điểm đầu tại nút giao với đường tỉnh 954 thuộc phường Long Sơn (thị xã Tân Châu) và điểm cuối tại nút giao với quốc lộ 91 thuộc phường Vĩnh Mỹ (TP Châu Đốc); tuyến kết nối vào đường tỉnh 953 và đường tỉnh 951 dài hơn 3km. 

Đồng thời, công trình còn có  3 cầu bêtông cốt thép vĩnh cửu, gồm cầu Châu Đốc dài 667m, cầu Mương Tri và cầu Thần Nông mỗi cầu dài hơn 33m.

Hôm nay, dự án triển khai gói thầu đầu tiên số 17 gồm công trình cầu Châu Đốc (chiều dài cầu chính 260m, cầu dẫn phía Tân Châu hơn 200m, cầu dẫn phía Châu Đốc gần 200m) và đường dẫn vào cầu khoảng 3,5km, thời gian thực hiện 33 tháng, mức đầu tư dự kiến hơn 500 tỉ đồng.

Phần tuyến đường còn lại dài hơn 15km sẽ tiếp tục tổ chức đấu thầu thi công ngay khi mặt bằng được bàn giao.

Bà Trịnh Thị Bích Loan, ở khóm Châu Long 1 (phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc), phấn khởi: "Người dân nơi đây đã mong chờ cầu Châu Đốc được xây dựng đã lâu, hy vọng cầu sớm hoàn thành sẽ là ngày vui lớn của người dân".

Ông Nguyễn Thanh Bình - chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết công trình là một dấu ấn quan trọng, tạo kết nối giao thông của các huyện, thị xã cù lao với đất liền; kết nối thông thương với cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương:

"Khi cầu Châu Đốc nói riêng và dự án xây dựng kết nối vùng nói chung hoàn thành sẽ góp phần thông tuyến quốc lộ N1, kết nối theo trục ngang các tỉnh Tây Nam Bộ nằm trên trục biên giới Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang, hoàn thiện hệ thống giao thông, phục vụ việc bảo vệ quốc phòng an ninh của khu vực". 

"Dự án mở rộng không gian đô thị của thị xã Tân Châu và TP Châu Đốc, tạo điều kiện cho việc đi lại, lưu thông hàng hóa, xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới" - ông Bình nói.

Khởi công dự án khu đô thị thành phố lễ hội Châu Đốc Khởi công dự án khu đô thị thành phố lễ hội Châu Đốc

Ngày 14-3, Tập đoàn Trần Anh tổ chức lễ khởi công và ký kết hợp tác kinh doanh, xây dựng khu đô thị thành phố lễ hội Châu Đốc (Phúc An Asuka). Dự án có quy mô hơn 100 ha.

ĐẶNG TUYẾT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên