02/10/2022 00:06 GMT+7

An Giang giành quán quân Nhà nông đua tài toàn quốc năm 2022

ĐẶNG TUYẾT
ĐẶNG TUYẾT

TTO - Tối 1-10, tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang diễn ra vòng chung kết hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ 5, năm 2022 của bốn đội xuất sắc nhất gồm Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Quảng Nam, An Giang.

An Giang giành quán quân Nhà nông đua tài toàn quốc năm 2022 - Ảnh 1.

Phần thi Lời chào nông dân của đội Tuyên Quang - Ảnh: TỐNG DOANH

Vòng bán kết và chung kết hội thi do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp UBND tỉnh An Giang tổ chức từ ngày 29-9 đến 1-10.

Trước đó, ngày 30-9 diễn ra vòng bán kết gồm 16 đội thi xuất sắc của bốn khu vực gồm các tỉnh thành: Lai Châu, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hà Giang, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Lâm Đồng, TP.HCM, Quảng Nam, Bạc Liêu, Gia Lai, Cần Thơ, Bình Định và An Giang.

Bốn đội xuất sắc vào vòng chung kết đến từ các tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Quảng Nam và An Giang.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Tiến Nam - phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - cho biết hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ 5 đưa người nông dân đến gần hơn với nền nông nghiệp số, nông nghiệp thông minh, khẳng định vai trò của người nông dân trong kỷ nguyên công nghệ số, công nghệ 4.0.

"Việc chọn tỉnh An Giang làm nơi diễn ra vòng bán kết và chung kết hội thi vì đây là địa phương có bề dày lịch sử, giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp đã được xác định là địa phương trọng điểm trở thành trung tâm đầu mối về nông nghiệp, gắn với vùng chuyên canh, kết nối với các đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long", ông Nam nói.

An Giang giành quán quân Nhà nông đua tài toàn quốc năm 2022 - Ảnh 2.

Ban tổ chức trao giải nhất cho đội An Giang - Ảnh: TỐNG DOANH

Hai phần thi đầu tiên "Lời chào nông dân" và "Nghe nông dân nói" giới thiệu cho khán giả nét độc đáo về vùng đất, con người và thế mạnh về kinh tế, văn hóa, du lịch và giải pháp cho xu hướng phát triển nông nghiệp trong thời gian tới của địa phương.

Đến phần thi "Kiến thức nhà nông" thể hiện được sự hiểu biết của nông dân về nông nghiệp, nông dân, nông thôn diễn ra sôi nổi, đầy phấn khích.

Đặc biệt phần "Nghe nông dân nói", đội An Giang không trình bày dàn trải mà chỉ tập trung vào khâu đột phá trong ứng dụng cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, điển hình là mô hình mặt ruộng không dấu chân triển khai tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. 

Cuối cùng phần "So tài nhà nông", ban tổ chức đã chọn tiết mục của đội Vĩnh Phúc để công diễn.

Kết quả chung cuộc hội thi đội An Giang xuất sắc đoạt giải nhất 100 triệu đồng, đội Vĩnh Phúc đoạt giải nhì 70 triệu đồng, đội  Quảng Nam và đội Tuyên Quang cùng đoạt giải ba 50 triệu đồng. 

Khai mạc vòng chung kết hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V Khai mạc vòng chung kết hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ 5

TTO - Tối 29-9, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp tỉnh An Giang khai mạc vòng chung kết hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ 5 và Ngày hội Tam Nông quy mô 150 gian hàng đến từ 20 tỉnh, thành phố khu vực Đông và Tây Nam Bộ.

ĐẶNG TUYẾT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên