15/11/2017 16:18 GMT+7

Ấn Độ ủng hộ chơi theo đúng luật ở Biển Đông

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh sự ủng hộ liên tục của New Delhi trong nỗ lực đạt được cấu trúc an ninh khu vực dựa trên luật pháp, ngầm ám chỉ đến tranh chấp trên Biển Đông.

Ấn Độ ủng hộ chơi theo đúng luật ở Biển Đông - Ảnh 1.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Ảnh: REUTERS

Ấn Độ - Thái Bình Dương lại một lần nữa được nhắc đến trong tuyên bố của Thủ tướng Modi tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Ấn Độ.

Phát biểu trước các nhà lãnh đạo của 10 nước ASEAN ngày 14-11, Thủ tướng Modi khẳng định: "Ấn Độ đảm bảo với ASEAN về sự ủng hộ liên tục của New Delhi trong việc đạt một cấu trúc an ninh khu vực dựa trên luật lệ, vốn là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự phát triển hòa bình của khu vực". 

Cũng trong bài phát biểu, Thủ tướng Modi xác định chủ nghĩa cực đoan và khủng bố, trong đó có khủng bố xuyên biên giới là thách thức lớn mà khu vực đang phải đối mặt. Ông cho rằng các nước trong khu vực cần có cách tiếp cận thống nhất nhằm ngăn chặn khủng bố và tình trạng cực đoan hóa, đồng thời khẳng định lập trường lâu nay của Ấn Độ về tự do hàng hải và hàng không trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Nhân dịp này, Thủ tướng Modi đã mời các nhà lãnh đạo của tất cả 10 nước ASEAN tham dự các buổi lễ Ngày Cộng hòa năm 2018 với tư cách là khách mời chính. 

Ấn Độ ủng hộ chơi theo đúng luật ở Biển Đông - Ảnh 2.

Tàu chiến Ấn Độ rời cảng nhà chuẩn bị cuộc tập trận chung với Mỹ, Nhật Bản - Ảnh chụp màn hình

Theo giới phân tích, những phát biểu của Thủ tướng Modi được xem là Ấn Độ sẵn sàng cho việc đóng một vai trò chính trong khuôn khổ an ninh khu vực rộng lớn hơn cùng với Mỹ, Nhật Bản, Úc - những nước đang định hình cho một liên minh an ninh bốn bên ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

"Ấn Độ - Thái Bình Dương" của Tổng thống Trump nghĩa là gì? 'Ấn Độ - Thái Bình Dương' của Tổng thống Trump nghĩa là gì?

TTO - Cụm từ "Ấn Độ - Thái Bình Dương" mà Tổng thống Donald Trump dùng liên tục trong chuyến công du châu Á 12 ngày hé lộ một tầm nhìn an ninh mới của Mỹ đối với khu vực.

Ấn Độ từ lâu đã duy trì chính sách hướng đông, lấy quan hệ với các nước ASEAN làm đối trọng với "giấc mộng Trung Hoa" của Trung Quốc đang ngày càng mở rộng về phía tây. Dưới thời Thủ tướng Modi, quan hệ giữa New Delhi và các nước Đông Á ngày càng được tăng cường.

Có thể kể ra các gói tín dụng trị giá hàng trăm triệu USD của Ấn Độ dành cho việc nâng cấp năng lực hàng hải, sắm tàu tuần tra của các nước Đông Nam Á. Quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Ấn Độ và Nhật Bản đang, dù đang ở giai đoạn thăm dò bản lề, đã cho thấy tiềm năng hợp tác.

Một tuần trước khi ông Modi tới Philippines, hai tàu chiến Ấn Độ đã kết thúc cuộc tập trận chung 3 ngày với hải quân Mỹ và Nhật Bản trên biển Nhật Bản.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên