22/09/2012 11:26 GMT+7

Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-III

NGUYÊN PHẠM (Theo Hindu Business Line)
NGUYÊN PHẠM (Theo Hindu Business Line)

TTO - Ngày 21-9, Ấn Độ đã phóng thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-III từ một bệ phóng di động trên đảo Wheeler, ngoài khơi bờ biển Odisha.

85a6HxTG.jpgPhóng to

Tên lửa Agni-III của Ấn Độ - Ảnh: newstopnight

Tờ Hindu Business Line cho hay vụ thử tên lửa trên do Bộ tư lệnh lực lượng chiến lược của quân đội Ấn Độ và Cơ quan Nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) cùng phối hợp thực hiện.

Theo một nhà khoa học từ DRDO, đây là lần thứ 5 Ấn Độ thử nghiệm phóng tên lửa Agni-III nhằm lặp lại “nghệ thuật trình diễn tên lửa” của quốc gia này.

Ở bốn lần phóng trước (vào các năm 2006, 2007, 2008 và 2010), duy chỉ có lần phóng đầu tiên ngày 9-7-2006 là không đạt được kết quả như mong muốn.

Thuộc loại tên lửa đất đối không, Agni-III dài 17m, nặng 50 tấn. Tên lửa có khả năng mang một đầu đạn hạt nhân nặng tới 1,5 tấn, được bảo vệ bởi tấm chắn nhiệt làm từ carbon tổng hợp và tầm ngắm bắn 3.000km.

Vụ phóng tên lửa Agni-III diễn ra chỉ hai ngày sau khi Ấn Độ thử nghiệm tên lửa tầm xa Agni-IV cũng từ bãi phóng trên đảo Wheeler.

NGUYÊN PHẠM (Theo Hindu Business Line)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên