Phóng to |
| Google khẳng định muốn Internet trở nên an toàn hơn - Ảnh: AFP |
Báo cáo của Google cho biết tỉ lệ các phần mềm độc hại tập trung nhiều ở các trang web tại Ấn Độ và các nước châu Mỹ như Mexico và Chile. Tỉ lệ tập trung malware của Ấn Độ là 15%, Mexico 12% và Chile 11%. Trung Âu cũng là một khu vực nóng với Hungary 15%, Bosnia 16%. Con số này ở Mỹ chỉ là 2%.
Theo New York Times, trước đây các báo cáo minh bạch của Google bao gồm thông tin về các đề nghị lấy dữ liệu từ chính phủ các nước để phục vụ điều tra hình sự và an ninh quốc gia. Tuy nhiên Google cho biết TR mới cung cấp thông tin về số liệu các phần mềm độc hại trên mạng Internet và những vụ tấn công mạng.
Kể từ năm 2006, Google đã mở chiến dịch truy lùng và điểm danh các trang web nguy hiểm đối với người dùng Internet. Hiện mỗi ngày Google chỉ mặt điểm tên khoảng 10.000 trang web nguy hiểm. Các trang web hợp pháp nhưng bị tin tặc xâm nhập trở nên đặc biệt nguy hiểm.
Khoảng 60% chứa malware và 40% còn lại bị tin tặc sử dụng để tấn công mạng. Mỗi tuần, chương trình Safe Browsing của Google phát hiện gần 42.000 trang web chứa malware và 26.000 trang web bị tin tặc dùng để tấn công mạng.
Trang PC World cho biết giới chuyên gia công nghệ đặc biệt lo ngại với tình trạng an ninh Internet sau khi hàng loạt vụ tấn công mạng bùng phát trong những tháng qua. Tại Mỹ, trang web của nhiều công ty lớn như báo New York Times hay thương hiệu xe Jeep đã bị tấn công.
“Chúng tôi hi vọng sẽ làm rõ được tình trạng của an ninh mạng hiện nay và khuyến khích các hoạt động đảm bảo an ninh mạng - kỹ sư Niels Provos của Google cho biết - Bởi đây là một vấn đề mang tính phổ biến hiện nay”.
Kỹ sư Provos cho biết Google sẽ cập nhật Báo cáo Minh bạch hằng tuần. “Bằng việc công bố các thông tin này, chúng tôi muốn giúp các nhà quản lý web hiểu rằng nguy cơ các bạn bị nhiễm phần mềm độc hại là rất lớn” - ông Provos khẳng định.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận