![]() |
"Dân số" báo giảm nhanh ở Ấn Độ - Ảnh: AFP |
Theo báo cáo của Mạng lưới giám sát buôn bán động vật và thực vật hoang dã quốc tế (TRAFFIC), từ năm 2001-2010 nhà chức trách đã tiến hành 420 vụ bắt giữ da báo, xương và các bộ phận khác của báo. Nguồn cung cấp các bộ phận cơ thể báo lớn nhất là bang Uttarakhand, miền bắc Ấn Độ, trong khi Delhi là trung tâm mua bán bất hợp pháp da báo, xương báo… lớn nhất.
Các bộ phận cơ thể báo sau đó được buôn lậu sang các nước châu Á, chủ yếu là Trung Quốc, Myanmar, Lào qua khu vực biên giới Ấn Độ - Nepal.
Báo cáo cho biết trong 10 năm qua, khoảng 2.294 con báo đã bị giết tại Ấn Độ, và theo ước tính hiện còn khoảng 10.000 con sống trong tự nhiên.
“Khi nhu cầu thị trường bên ngoài tăng lên, số lượng báo bị giết tại Ấn Độ cũng nhiều hơn”, Ravi Singh thuộc Quỹ bảo vệ động vật hoang dã (WWF) nói. Ông cũng cảnh báo nếu Ấn Độ không có biện pháp khẩn cấp ngăn chặn bọn săn trộm và hoạt động mua bán bộ phận báo bất hợp pháp, "dân số" loài này sẽ còn giảm mạnh hơn nữa.
Trong y học cổ truyền châu Á, xương báo được xem là có tác dụng chữa bệnh trong khi da báo được dùng làm áo choàng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận