14/10/2013 06:49 GMT+7

Ấn Độ: 91 người thiệt mạng vì giẫm đạp

ANH NGUYỄN
ANH NGUYỄN

TT - Ít nhất 91 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương trong một thảm họa giẫm đạp tại một ngôi đền Hindu ở miền trung Ấn Độ, theo AFP.

Ấn Độ: giẫm đạp kinh hoàng, hơn 50 người chết

BBC trích nguồn tin cảnh sát nói vụ việc xảy ra khi hàng ngàn người tụ tập cho lễ hội Durga ở ngôi đền Ratangarh cách thị trấn Datia của bang Madhya Pradesh 60km. Cảnh sát nói giẫm đạp xảy ra khi mọi người cố qua một cây cầu bắc qua sông Sindh gần ngôi đền. Hầu hết các nạn nhân thiệt mạng trong quá trình giẫm đạp. Một số chết chìm khi nhảy xuống sông.

Tờ Times Of India nói thảm họa xảy ra vì tin đồn là cầu sắp sập. Một số nguồn tin khác nói cảnh sát dùng gậy để trấn áp đám đông làm nỗi sợ hãi lan ra mạnh hơn. Tại các lễ hội Hindu thường xảy ra thảm họa giẫm đạp. Trong năm vừa rồi, vài chục người đã thiệt mạng trong ba tai nạn tương tự. Năm 2008, khoảng 220 người chết trong một thảm họa giẫm đạp ở ngôi đền Chamunda Devi.

ANH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên