24/06/2014 13:31 GMT+7

Án chung thân cho nghịch tử đánh chết mẹ già

CẢNH PHÚC
CẢNH PHÚC

TTO - Về nhà thấy mẹ bệnh nằm trên giường không dậy nấu cơm được, Thắng sinh chuyện chửi bới bà Đấu. Sẵn có hơi men trong người, Thắng lao đến đánh mẹ mình đến chết.

Bắt nghịch tử đánh chết mẹ giàMẹ già bị con trai đánh chết vì bệnh không kịp nấu cơm

2e6kJp4t.jpgPhóng to
Án chung thân cho nghịch tử đánh chết mẹ già

Sáng 24-6, phiên tòa sơ thẩm TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Hoàng Khắc Thắng (40 tuổi, ngụ tại xóm 25, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) mức án tù chung thân về tội “giết người”.

Nạn nhân của vụ án là bà Nguyễn Thị Đấu (68 tuổi, mẹ ruột của Thắng).

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, khoảng 20g ngày 2-12-2013, Thắng đi uống rượu cùng nhóm bạn về nhưng chưa thấy mẹ nấu cơm tối thì gọi hỏi bà Đấu.

Bà Đấu bị bệnh, nằm trên giường không dậy được. Thắng lớn tiếng rồi xông vào dùng tay đánh liên tiếp mẹ mình. Nghĩ mình bị ốm mà con trai còn quát mắng, bà Đấu tủi thân nên quát lại.

Sau một lúc to tiếng, sẵn có hơi men trong người, Thắng xông tới giường bà Đấu nằm và dùng tay không đánh, đấm thẳng vào mặt mẹ mình. Bị đánh đau, bà Đấu dùng hết sức vùng dậy chạy thì Thắng dùng chân trái đè qua người rồi tiếp tục đánh vào mặt, đầu.

Nghe tiếng kêu cứu của bà Đấu, hàng xóm lập tức chạy sang để giải cứu nhưng Thắng chốt cửa không cho vào. Bà Đấu hoảng loạn tìm cách thoát ra ngoài nhưng Thắng vẫn tiếp tục truy đuổi và hành hung khiến bà Đấu ngất xỉu.

Ngay sau đó, bà Đấu được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc để cấp cứu. Đến 3g sáng 3-12, bà Đấu tử vong.

Bản kết luận giám định pháp y của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An xác định nguyên nhân tử vong của bà Đấu bị xuất huyết não do chấn thương. Ngày 3-12, Công an huyện Nghi Lộc tiến hành bắt giữ khẩn cấp Thắng về hành vi giết người.

CẢNH PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên