18/06/2013 15:32 GMT+7

Án chồng án, giám đốc "giết người diệt khẩu" thêm 4 năm tù

C.MAI
C.MAI

TTO - Ngày 18-6, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử vụ án phân lô bán nền trái phép tại dự án khu dân cư Hoàng Hải, huyện Hóc Môn do bị cáo Ngô Quang Trưởng (còn có tên là Ngô Quang Chướng), giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh nhà Hoàng Hải, thực hiện.

Kháng nghị xử tử hình Ngô Quang TrưởngY án chung thân giám đốc "giết người diệt khẩu"Giám đốc “giết người diệt khẩu” bị truy tố thêm tội

2GlciEtC.jpgPhóng to
Sau khi nhận bản án 4 năm tù, bị cáo Ngô Quang Trưởng được giải lên xe về lại trại giam, chờ ngày hầu tòa xét xử về tội “giết người” - Ảnh: C.Mai

Tòa nhận định hành vi của bị cáo Trưởng đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, phá vỡ quy hoạch của nhà nước, để xảy ra tình trạng xây nhà trái phép, gây dư luận xấu về việc quy hoạch, sử dụng đất đai. Bản án tuyên phạt bị cáo Trưởng mức án 4 năm tù về tội “vi phạm các quy định về sử dụng đất”, buộc bị cáo phải bồi thường cho UBND huyện Hóc Môn hơn 568 triệu đồng là chi phí mà huyện đã phải trích từ ngân sách để tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây dựng trái phép tại dự án Công ty Hoàng Hải.

Tại phiên tòa, giám đốc Ngô Quang Trưởng thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình, chỉ xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì hiện nay bị cáo đang mắc nhiều bệnh nghiêm trọng (xơ gan, ung thư gan).

Theo cáo trạng của VKSND TP.HCM, trong quá trình điều hành Công ty Hoàng Hải, từ năm 2001-2007, bị cáo Trưởng đã tự ý điều chỉnh phân lô, chuyển nhượng đất, xây dựng công trình trên ba khu đất của dự án đã được phê duyệt là đất công cộng, đất dự trữ…

Ngoài ra, bị cáo cũng tự phân lô, chuyển nhượng nhiều nền đất trên bốn khu đất nông nghiệp khi chưa có quyết định giao đất, chưa chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết của cơ quan có thẩm quyền, tạo điều kiện cho một số cá nhân và tổ chức nhận chuyển nhượng đất tự ý xây dựng công trình, nhà xưởng trái phép, gây mất an ninh trật tự, khiếu kiện kéo dài, tạo dư luận xấu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước huyện Hóc Môn về chi phí tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ đối với các công trình xây dựng không phép.

Những sai phạm trong phân lô bán nền trái phép đất nông nghiệp, đất quy hoạch công trình công cộng trên chính là nguyên nhân mà bị cáo Trưởng đã lo lắng, thù tức khi bị ông Đặng Xuân Sỹ (nguyên phó giám đốc Công ty Hoàng Hải, là người từng hợp tác nhiều năm với Trưởng) tố cáo với cơ quan chức năng. Từ đó, Ngô Quang Trưởng đã nhờ Vũ Văn Luân (tức Luân con, giang hồ gốc Hải Phòng) tổ chức cho đàn em hăm dọa, dằn mặt ông Sỹ nhiều lần; khi ông Sỹ vẫn tiếp tục gửi đơn tố cáo đã bị đàn em của Luân chém chết trưa 15-9-2009.

Trong vụ giết người này, bị cáo Trưởng đã bị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên án tù chung thân (Vũ Văn Luân bị xử tử hình) nhưng sau đó bản án đã bị cấp giám đốc thẩm tuyên hủy để xử lại theo hướng phải tăng hình phạt của bị cáo Trưởng lên mức tử hình.

Ngày 5-7 tới đây, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xét xử vụ thuê giang hồ “giết người diệt khẩu” mà giám đốc Ngô Quang Trưởng giữ vai trò chủ mưu.

C.MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên