24/04/2014 09:04 GMT+7

Ăn chặn tiền HS: Viện KSND tối cao yêu cầu làm rõ

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TT - Ngày 23-4, Viện KSND tỉnh Kon Tum cho biết đã nhận văn bản chỉ đạo của Viện KSND tối cao yêu cầu kiểm tra, làm rõ vụ cô giáo mầm non ăn chặn tiền của học sinh tại Kon Tum.

Ăn chặn tiền của học sinh: cách chức là xong?!Cách chức hiệu trưởng biển thủ tiền ăn của học sinh

Viện Kiểm sát nhân dân Kon Tum đã cử cán bộ xác minh vụ việc. Cùng ngày, Phòng giáo dục - đào tạo TP Kon Tum cho hay đại diện UBND TP Kon Tum, công an đã làm việc với phòng để làm rõ những sai phạm của bà Nguyễn Thị Thanh Loan trong việc thu chi, quản lý tài chính.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, dưới cương vị hiệu trưởng Trường mầm non Họa Mi (P.Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum), bà Nguyễn Thị Thanh Loan đã chỉ đạo ký khống chữ ký của phụ huynh học sinh, biển thủ hàng trăm triệu đồng tiền hỗ trợ học tập, tiền ăn trưa của học sinh. Ngoài ra, bà Loan cũng được xác định có sai phạm trong chi tiêu, quản lý trên 200 triệu đồng.

Sự việc được thanh tra Phòng giáo dục - đào tạo TP Kon Tum làm rõ nhưng hồ sơ không được chuyển cho cơ quan điều tra. Bà Loan chỉ bị cách chức, buộc hoàn trả số tiền sai phạm.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên