16/02/2015 15:14 GMT+7

Ấm áp nghĩa trang Nhân dân Bình An

NGUYỄN CÔNG THÀNH
NGUYỄN CÔNG THÀNH

TTO - Trong những ngày giáp tết, đông đảo thân nhân, bạn bè đến viếng, cúng kiếng, tảo mộ ở Nghĩa trang Nhân dân Bình An, trước đây là Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa thuộc thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

Những khu mộ sạch đẹp ở Nghĩa trang Nhân dân Bình An. Ảnh : N.C.T.
Bàn thờ chính thường xuyên được chăm sóc, nhang đèn. - Ảnh : N.C.T.
Tổ chăm sóc mộ thường xuyên quét dọn vệ sinh các khu mộ. - Ảnh : N.C.T.
Nhiều ngôi mộ được thân nhân tái tạo, xây sửa, trùng tu để làm cho tốt đẹp hơn.- Ảnh : N.C.T.

Sau 10 năm chuyển đổi thành nghĩa trang dân sự, lượng thân nhân đến tảo mộ hàng năm đã tăng lên xấp xỉ 5.000 lượt.

Ông Lê Ngọc Thuận, phó trưởng Ban quản lý Nghĩa trang Nhân dân Bình An, cho biết nghĩa trang đã được đầu tư tôn tạo, trùng tu nhiều hạng mục như xây dựng khu trung tâm thành khu công viên chính, có bàn thờ cúng, ở 8 lô mộ cũng có xây bàn thờ cúng ở mỗi đầu lô để thân nhân bày hoa quả, bánh trái, nhang, đèn cúng kiếng; sửa chữa đường sá, lắp đèn đường chiếu sáng để ban đêm sáng sủa và đảm bảo an ninh, trật tự; rong cây, cắt cỏ hàng năm để giữ gìn vệ sinh, sạch đẹp.

Trong tổng số hơn 18.000 ngôi mộ, có khoảng 800 ngôi mộ không có thân nhân đã được Ban quản lý nghĩa trang xây sửa lại.

Bình quân mỗi năm có khoảng 30 trường hợp thân nhân xin bốc mộ đưa về quê nhà an táng và có rất nhiều ngôi mộ đã được thân nhân tái tạo, sửa đổi, trùng tu lại tốt đẹp hơn.

Trong dịp tết tất cả những ngôi mộ không có thân nhân đến tảo mộ đều được tổ chăm sóc mộ làm vệ sinh, quét dọn, đắp đất, dọn cỏ sạch sẽ đồng thời được người dân đến tảo mộ thắp nhang ấm áp.

Sáng 28 tết, phóng viên TTO đã theo chân những thân nhân đến đây tảo mộ.

NGUYỄN CÔNG THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên