AIG 3: Bị "đem con bỏ chợ", E- Sport vẫn giành được HCV
TTO - Hàng trăm tín đồ của môn thể thao điện tử (E- Sport) đã có một ngày đáng nhớ (1-11), được hồi hộp, lo sợ, rồi vỡ òa hạnh phúc khi chứng kiến các VĐV nội dung Dota Allstars (chiến thuật đồng đội) lần đầu tiên giành HCV quý giá về cho thể thao điện tử VN tại AIG.
| CĐV VN và hình ảnh đội tuyển Dota VN (áo đỏ) giành HCV |
Giây phút căng thẳng
Những người đã mang vinh quang về cho thể thao điện tử VN trong ngày hôm qua là các VĐV: Bùi Phương Thảo, Nguyễn Minh Nhựt, Huỳnh Văn Tân, Nguyễn Như Phúc, Toại Hồng Hải. Dota là nội dung chiến thuật đồng đội, mỗi đội có 5 VĐV và thi đấu theo thể thức đồng đội cùng chiến đấu. Tham dự nội dung này có ba đội: VN, Mông Cổ và Uzbekistan. Trong buổi sáng cùng ngày, các VĐV VN đã xuất sắc hạ đối thủ Uzbekistan với tỉ số 3- 0.
Trong khi đó, đối thủ Mông Cổ cũng đã giành chiến thắng trước Uzbekistan ngay sau đó. Cuộc đối đầu giữa VN- Mông Cổ do vậy được coi là trận đấu chung kết của Dota vì ai giành chiến thắng người đó sẽ là nhà vô địch.
Tuy nhiên, diễn biến của trận đấu đã không tuân theo quy trình mà BHL đội tuyển VN đã lên. Với phương châm đánh chậm thăm dò đối thủ, ngay ở ván đấu thứ nhất đội tuyển VN đã để thua. Vì thua ngay trong ván đầu tiên nên VN dự tính có thể chiến thắng và trận đấu chỉ diễn ra trong khoảng 40 phút bị phá sản. Sau giờ nghỉ giải lao, với việc thay đổi chiến thuật và thay đổi nhân vật trong game, các VĐV đã giành thắng lợi trở lại.
| Các vận động viên Việt Nam đang thi đấu |
Cuộc đối đầu giữa VN- Mông Cổ không chỉ vô cùng căng thẳng trên sàn đấu mà diễn ra cả trên khán đài. Hàng trăm CĐV của VN- Mông Cổ đã có mặt trên khán đài Nhà thi đấu Trường ĐH Bách Khoa để cổ vũ cho hai đội tuyển.
Ở ván đấu thứ ba đội tuyển VN đã xuất sắc giành chiến thắng đội bạn để có được chiến thắng chung cuộc 2- 1, giành HCV đầu tiên của thể thao điện tử tại AIG III. Đây cũng là HCV đầu tiên của thể thao điện tử VN trên đấu trường quốc tế từ khi thành lập đội tuyển.
Hành trình gian nan
Mặc dù vậy, không ai biết được, hành trình đến với chiếc HCV của thể thao điện tử VN khó khăn như thế nào. Sau khi diễn ra các cuộc tuyển chọn VĐV trên các khu vực trong cả nước trong gần một năm, đội tuyển thể thao điện tử VN được thành lập vào đầu tháng 10- 2009 với những VĐV xuất sắc nhất được tuyển chọn từ các cuộc thi đấu.
Phần đa trong số gần 20 VĐV này đều là học sinh THPT và sinh viên các trường ĐH trong cả nước. Theo lịch đã được Vụ thể thao quần chúng (Tổng cục TDTT) và Hiệp hội thể thao điện tử thống nhất, sau khi thành lập đội tuyển sẽ được đưa sang Hàn Quốc tập huấn để chuẩn bị cho AIG III.
Vậy nhưng, mọi kế hoạch tập huấn, chăm lo cho đội thể thao điện tử người ta đã vội quên mất. Thay vào đó, các thành viên trong BHL và đội tuyển đã phải tự tìm máy móc, địa điểm để tập luyện.
|
HLV trưởng đội tuyển thể thao điện tử VN Dương Vi Khoa bức xúc: “Chúng tôi đã phải bỏ tiền ra lo ăn, ở cho VĐV suốt những ngày không được BTC lo cho. Thậm chí, BHL đã phải tự bỏ ra mấy chục triệu đồng để mua bàn phím, chuột, tai nghe… trang bị cho VĐV đi thi đấu vì máy tính của BTC không có trang bị những thiết bị phù hợp với VĐV. Máy tính thi đấu cũng là những máy tính có cấu hình quá thấp, không đủ tiêu chuẩn cho VĐV thi đấu game, do vậy khi tập màn hình liên tục bị rung và giật. Vậy nhưng BTC vẫn tuyên bố đạt tiêu chuẩn chất lượng và không có vấn đề gì” |
Thật may mắn khi đội tuyển thể thao điện tử đã được anh Nguyễn Kim Khánh (chủ một quán game tại TP.HCM) cho tập nhờ trong suốt 1 tháng chuẩn bị đại hội. Vì không có tiền, anh Khánh cũng đã đồng ý trở thành nhà tài trợ cho đội tuyển tham dự tại AIG III.
Ngày 25- 10, đội tuyển thể thao điện tử ra Hà Nội chuẩn bị cho AIG III theo thông báo của BTC, vậy nhưng cả VĐV, HLV của đội tuyển đã phải vật vờ đi thuê khách sạn ở ngoài trong 5 ngày liền vì BTC lại thay đổi: Chỉ cho VĐV vào ở khách sạn từ ngày 30- 10.
Huy chương và những thành tích của các VĐV sau này sẽ được tính là thành tích chung của cả tập thể, trong đó có những nhà quản lý và tổ chức giải đấu.
Vậy nhưng thực trạng, đem con bỏ chợ và nhận thành tích về mình đang diễn ra tại AIG III. Huy chương thì vui đấy nhưng cái cách hành xử của những người có trách nhiệm khiến những VĐV đã đổ mồ hôi, công sức tập luyện cảm thấy tủi thân vô cùng.
|
Ngày thi đấu đầu tiên: đã để xảy ra sự cố Sự cố đã diễn ra trong ngày thi đấu đầu tiên 1- 11 của môn E-Sport khi các VĐV của đội tuyển Trung Quốc ở nội dung FiFa 09 (bảng B) đã yêu cầu BTC loại đội Hàn Quốc ra khỏi bảng B vì đã tự ý rút khỏi cuộc chơi. Nguyên nhân là do: Theo lịch thi đấu, các trận đấu của bảng B FiFa 09 sẽ được diễn ra trong sáng 1- 11. Mặc dù vậy, cho đến 12g trưa mỗi đội tham dự tại bảng B vẫn còn 1 trận nữa phải đấu tiếp là: VN- Uzbekistan, Trung Quốc- Hàn Quốc. Tuy nhiên, vì đến trưa nên các đội được BTC cho phép nghỉ để cho VĐV ăn trưa. Buổi chiều cùng ngày, trận đấu cuối cùng của đội tuyển VN với đại diện là Tô Trung Hiếu và Uzebekistan với đại diện là Alimjanov Laziz (Uzbekistan) đã được tiếp tục. Vậy nhưng, khi đội tuyển VN và Uzbekistan đã đấu xong, BTC vẫn không thấy VĐV của đội tuyển Hàn Quốc đến thi đấu. Khi VĐV của Hàn Quốc đến, đại diện của đội Trung Quốc đã yêu cầu BTC loại Hàn Quốc ra khỏi bảng vì tự ý không đến dự thi. Trong khi đó, đội tuyển Hàn Quốc cho biết, họ đã được trọng tài người VN của BTC giải thông báo, trận đấu giữa Hàn Quốc- Trung Quốc sẽ diễn ra vào sáng 2- 11. BTC giải đã phải triệu tập cả hai đội và các trọng tài để họp khẩn suốt từ chiều cho đến tối qua nhưng cả ba bên vẫn chưa đưa ra được hướng giải quyết. Ngay trong buổi tối qua, phó tổng trọng tài của BTC là ông Hoàng Vĩnh Lộc đã bị triệu tập lên Tổng cục TDTT để giải trình vì để ra sự cố. |
KHƯƠNG XUÂN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận