26/07/2022 09:51 GMT+7

Ai thích Jane Austen thì giơ tay?

NỮ LÂM
NỮ LÂM

TTO - Thuyết phục (Persuasion) vừa được ra mắt năm nay, nối dài danh sách những bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Anh Jane Austen. Đây là lần thứ 5 tiểu thuyết này được chuyển thể. Mọi người yêu thích tác phẩm của Jane Austen đến thế ư?

Ai thích Jane Austen thì giơ tay? - Ảnh 1.

Diễn viên Dakota Johnson và Cosmo Jarvis trong phim Persuasion (2022) - Ảnh: NF

Thuyết phục phiên bản 2022 ngay từ đầu phim đã lựa chọn cách kể pha chút hài hước nhẹ nhàng để phá tan cái định kiến nghiêm cẩn và cũ kỹ mỗi khi tiếp xúc với các tác phẩm kinh điển, khi mà cuốn tiểu thuyết gốc ra đời từ những năm 1800.

Anne (diễn viên nổi tiếng với Năm mươi sắc thái - Dakota Johnson) hiện ra và thuật lại sơ sơ tiểu sử, gia cảnh của cô không khác mấy với các video review hiện đang tràn ngập trên mạng. Thế cũng chẳng sao. Leonardo DiCaprio còn cầm súng bắn nhau trên phố trong phiên bản Romeo + Juliet năm 1996.

Nhưng điều này làm khán giả chợt tỉnh và nhận ra ngay mình đang dự phần vào một vũ hội hóa trang, nơi mà những người của thế kỷ 21 làm bộ như mình đang ở thời người ta còn đi xe ngựa và cuộc sống không có gì ngoài việc dịch chuyển từ salon nhà này đến salon nhà khác.

Ai thích Jane Austen thì giơ tay? - Ảnh 2.

Dakota Johnson và Henry Golding trong phim Persuasion - Ảnh: IMDb

Thuyết phục kể câu chuyện của thiếu nữ Anne Elliot, tám năm sau cái ngày cô hủy hôn. Một cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối (hôn phu của cô là một chàng thủy thủ bình thường). Cuộc tái ngộ của cả hai sau đó chính là cơ hội lần nữa để Anne thuyết phục mình, họ sinh ra để dành cho nhau.

Bộ phim đã cố gắng "thuyết phục" khán giả nó là bộ phim cởi mở, chí ít trong việc đa dạng hóa màu da của diễn viên. Và cũng cố "thuyết phục" rằng đây là một bộ phim với góc nhìn phái nữ, rằng nữ giới tự định đoạt hạnh phúc của mình. 

Ai thích Jane Austen thì giơ tay? - Ảnh 3.

Cảnh trong phim Persuasion - Ảnh: IMDb

Nhà làm phim đã cố tăng tính tương tác bằng cách cho Anne thường xuyên nói chuyện với khán giả, qua cái nhìn trực tiếp vào máy quay. Nhưng như thế chưa đủ. 

Nếu tách bối cảnh và trả các diễn viên về thời hiện đại, có lẽ Thuyết phục là một bộ phim tình cảm lãng mạn "thuyết phục" hơn. Câu chuyện trong nguyên tác vẫn tìm được sự đồng cảm với những ưu tư của con người ngày nay - những dằn vặt lựa chọn, những băn khoăn trước tương lai, hôn nhân, gia đình. 

Ai thích Jane Austen thì giơ tay? - Ảnh 4.

Persuasion 2022 là bản phim thứ năm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Jane Austen

Với cái kết có hậu kèm thông điệp cuối phim kiểu như: đừng để ai quyết định cuộc đời thay bạn, hãy sống và yêu như bạn muốn vì trên đời có nhiều kiểu tình yêu lắm, yêu vì yêu và yêu vì lợi lộc... chỉ càng biến phim thành một sản phẩm minh họa đạo lý không hơn.

Còn Anne của Dakota Johnson thì chẳng "thuyết phục" được ai yêu nổi nhân vật của cô. Dù đây là phim tình cảm, khán giả sẽ không nhìn ra được chút tình yêu nào giữa các nhân vật. Anne khóc quá nhiều mà chẳng thể gây một cảm xúc nào.

Trailer phim Persuasion - Nguồn: Netflix

Không thể trách Austen nếu bà nhìn cuộc đời từ một bàn trà, nơi bà có thể thấy những khu vườn được tỉa tót, những quý ông quý bà sầu muộn lo cho những món thừa kế, hôn nhân hay những bữa tiệc sắp tới. 

Dù gì thì không phải cuộc đời nào cũng phải kịch tính. Có lẽ vì thế mà người ta còn đọc Jane Austen, và còn chuyển thể những tác phẩm của bà, vì tìm thấy chút đồng điệu nào đó trong thời nay?

Nhưng Thuyết phục bản điện ảnh năm 2022 còn lâu mới "thuyết phục" được khán giả rằng nó không phải một bộ phim nhàm chán, dẫu phim đang nằm trong top các phim được xem nhiều nhất trên Netflix.

Nguồn cảm hứng hay sự dựa dẫm

"Mỗi khi tôi đọc Kiêu hãnh và định kiến, tôi muốn đào mả bả lên và đập sọ bả bằng chính xương ống chân của bả". Những lời lẽ "yêu thương" ở trên là của Mark Twain.

Thật ra, văn hào người Mỹ này chỉ là một phần của câu lạc bộ hùng hậu "Hội ghét sách Jane Austen" (nhại theo tên bộ phim năm 2007 - The Jane Austen Book Club). Trong danh sách này có thể kể một vài thành viên tiếng tăm khác như thủ tướng Anh Winston Churchill, nhà phê bình Ralph Waldo Emerson.

Nhưng khoan vội phán xét các danh nhân trên kỳ thị giới. Nếu hỏi "ai ghét Jane Austen thì giơ tay?", hẳn trong các cánh tay giơ lên không thể thiếu cánh tay của các nhà văn nữ như Virginia Woolf và Charlotte Brontë. Những "hội viên" này thay nhau bày tỏ sự chán ghét của mình với những gì mà Austen viết ra.

Bất chấp điều đó, ngày nay các tiểu thuyết của Jane Austen vẫn được xem là văn học kinh điển và nguồn cảm hứng bất tận cho nghệ thuật thứ bảy dựa dẫm.

Có thuở ban đầu đạo diễn Lý An dè dặt tiến vào Hollywood đã "gây dựng cơ đồ" ở đất khách bằng Lý trí và tình cảm. Phim được đề cử Oscar hạng mục Phim hay nhất và mang về cho minh tinh Emma Thompson giải Oscar Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất.

Mười năm sau, đạo diễn Joe Wright thành danh với tác phẩm đầu tay Kiêu hãnh và định kiến, phiên bản 2005 có Keira Knightley đóng nữ chính.

Gần đây nhất, hai tiểu thuyết EmmaThuyết phục của Austen được chuyển thể thành phim lần lượt vào các năm 2020 và 2022.

Anh sắp lưu hành đồng 10 bảng mới có in hình nữ văn sĩ Jane Austen Anh sắp lưu hành đồng 10 bảng mới có in hình nữ văn sĩ Jane Austen

Tờ bạc polymer mệnh giá 10 bảng mới có in hình nữ văn sĩ nổi tiếng người Anh Jane Austen sẽ chính thức được đưa vào lưu thông từ ngày 14-9 tới, thay cho tờ tiền giấy 10 bảng in hình nhà khoa học Charles Darwin đang được lưu hành.

NỮ LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên