15/07/2022 09:06 GMT+7

Ai sẽ kế tục Usain Bolt?

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Sau một năm trì hoãn vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Giải vô địch điền kinh thế giới lần thứ 18 sẽ diễn ra vào cuối tuần này (ngày 15 đến 24-7) tại Mỹ.

Ai sẽ kế tục Usain Bolt? - Ảnh 1.

Marcell Jacobs có kế tục được danh hiệu “người chạy nhanh nhất hành tinh” của Usain Bolt? - Ảnh: Reuters

Với điền kinh và bơi lội, đấu trường Olympic thường được quan tâm nhiều hơn giải thế giới. Nhưng không phải vì vậy mà giải lần này kém hấp dẫn hơn.

Tìm người chạy nhanh nhất hành tinh

Năm 2017, "tia chớp" Usain Bolt tham dự Giải vô địch thế giới tại London với tâm thế tìm kiếm ánh hào quang cuối cùng trước khi giải nghệ.

Một năm trước đó tại Olympic Rio de Janeiro, anh giành "cú ăn 3" vĩ đại của nhóm cự ly tốc độ, tức HCV các nội dung 100m, 200m và tiếp sức 4x100m. Sẽ thật đẹp nếu Bolt giải nghệ ngay trên đất Brazil.

Nhưng chân chạy người Jamaica đã chọn giải thế giới làm đấu trường để chia tay. Chừng đó đủ cho thấy huyền thoại nước rút xem trọng giải đấu này thế nào.

Kết quả, Bolt thất bại, chỉ giành được 1 HCĐ 100m và 1 HCĐ 4x100m tiếp sức. Kỳ lạ hơn nữa, người đánh bại Bolt để vô địch đường đua tốc độ năm đó là Justin Gatlin - chân chạy đã mất nửa sự nghiệp để làm kẻ về nhì trong cái bóng của "tia chớp". Giải vô địch thế giới vì vậy cũng ẩn chứa những bất ngờ thú vị.

Và như thường lệ, người kế tục "tia chớp" Usain Bolt để trở thành người chạy nhanh nhất hành tinh luôn là một chủ đề nóng bỏng. Vài năm qua, ngôi vị này liên tiếp đổi chủ. Ở Giải vô địch thế giới năm 2019, Christian Coleman đánh bại Gatlin ở cự ly 100m với thời gian 9,76 giây.

Còn Noah Lyles giành chiến thắng đường chạy 200m. Nhưng tại Olympic Tokyo 2 năm sau đó, VĐV người Ý Marcell Jacobs bất ngờ chiến thắng nội dung 100m (9,80 giây), còn Lyles bị De Grasse vượt mặt ở đường chạy 200m.

So với việc Usain Bolt "thống nhất giang hồ" các cự ly tốc độ trước đây, làng đua nước rút hiện không có ai thực sự nổi trội. Jacobs sau khi giành HCV Olympic đã phải vật lộn với chấn thương và anh tham dự giải thế giới với thành tích tốt nhất trong năm chỉ là 10,04 giây.

Ứng cử viên số 1 cho đường đua 100m hiện là Fred Kerley - người giành HCB ở Tokyo 2020. Chân chạy người Mỹ đang nắm giữ thành tích tốt nhất trong năm 2022 với thời gian 9,76 giây.

Mỹ sẽ lại thống trị?

Trong nhiều kỳ Olympic và giải thế giới liên tiếp, Mỹ luôn thống trị cuộc đua điền kinh. Nhưng ở Olympic Tokyo, họ bất ngờ vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ đội Ý. Khi đó, Ý giành đến 5 HCV điền kinh, trong đó có 2 HCV 100m và tiếp sức 4x100m đầy ngoạn mục.

Trái lại, Mỹ thua liên tiếp ở những nội dung mà họ thường thống trị như chạy rào, ném tạ, nhảy xa... Kết quả là Mỹ vẫn giữ ngôi đầu bảng, nhưng đó là một chiến thắng sít sao khi họ chỉ đạt 7 HCV, nhỉnh hơn một chút so với Ý và Kenya.

Một tháng trước, các kình ngư Mỹ cho thấy họ đã hoàn toàn khắc phục những vấn đề phát sinh từ ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khi thắng lớn tại Giải vô địch thế giới thể thao dưới nước. Cũng như đội điền kinh, đội bơi Mỹ từng lao đao ở Olympic Tokyo.

Đại dịch COVID-19 đã khiến việc tập luyện bị trì trệ, các giải đấu thế giới bị hoãn, và góp phần khiến các cuộc đua trở nên khó lường hơn.

Nhưng sau một năm, sức mạnh của thể thao Mỹ đã thiết lập lại trật tự. Do đó, nhiều khả năng những VĐV điền kinh của Mỹ sẽ lại thống trị ở giải thế giới năm nay.

Sạch bóng VĐV Nga

Tương tự như Liên đoàn thể thao dưới nước thế giới (FINA), Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) cũng cấm các VĐV Nga và Belarus dự giải vì cuộc chiến tranh ở Ukraine.

Vì bê bối doping, các VĐV Nga vốn đã không thể thi đấu dưới màu cờ quốc gia mình trong những giải đấu gần đây (chỉ có một số VĐV xác định là trong sạch được cho phép thi đấu dưới màu cờ trung lập). Nhưng ở giải năm nay, không một VĐV Nga và Belarus nào có thể thi đấu.

Ở giải năm 2019, đoàn thể thao trung lập của các VĐV Nga vẫn giành được 2 HCV, chỉ kém Mỹ, Kenya, Jamaica và Trung Quốc.

'Tia chớp' Usain Bolt: 'Không ai đủ khả năng phá kỷ lục của tôi ở Olympic Tokyo 2020'

TTO - Huyền thoại điền kinh người Jamaica Usain Bolt khẳng định ở Olympic Tokyo 2020 sắp khởi tranh, không có bất cứ vận động viên nào đủ sức để phá vỡ kỷ lục chạy 100m, 200m mà anh đang nắm giữ.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên