14/11/2023 19:16 GMT+7

Ai được miễn phí khi tham quan Gành Đá Dĩa, Bãi Môn - Mũi Điện?

Giá vé vào cổng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Dĩa tăng gấp đôi, danh thắng quốc gia Bãi Môn - Mũi Điện tăng thêm 10.000 đồng, không miễn phí cho toàn dân Phú Yên mà chỉ miễn giảm cho một số đối tượng.

Danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Dĩa - Ảnh: DUY THANH

Danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Dĩa - Ảnh: DUY THANH

Huyện Tuy An và thị xã Đông Hòa vừa triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh Phú Yên quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực từ ngày 28-10.

Theo nghị quyết nêu trên, giá vé tham quan ở danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Gành Đá Dĩa (huyện Tuy An) và danh lam thắng cảnh quốc gia Bãi Môn - Mũi Điện (thị xã Đông Hòa) đều tăng, không còn miễn phí cho toàn dân Phú Yên như trước.

Vé vào Gành Đá Dĩa tăng gấp đôi

Theo nghị quyết của HĐND tỉnh Phú Yên, phí tham quan Gành Đá Đĩa hiện nay 40.000 đồng/người/lần (tăng 20.0000 đồng so với trước đây). Còn phí tham quan Bãi Môn - Mũi Điện là 30.000 đồng/người/lần (tăng 10.000 đồng).

Nếu như trước đây, tỉnh Phú Yên miễn phí cho toàn bộ người dân có hộ khẩu thường trú ở tỉnh này khi tham quan 2 danh thắng nổi tiếng nêu trên, thì nghị quyết mới không còn nội dung này nữa, mà chỉ miễn và giảm phí tham quan cho một số đối tượng nhất định.

Sau khi các địa phương áp dụng quy định mới về thu phí tham quan Gành Đá Dĩa và Bãi Môn - Mũi Điện, dư luận ở Phú Yên có nhiều ý kiến khác nhau.

Chị Nguyễn Thị Hoa (30 tuổi, ngụ thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An) nói rằng thu phí 40.000 đồng/người/lượt vô Gành Đá Dĩa là hơi cao so với thu nhập của dân địa phương. Chị đề nghị nên tính toán giảm 50% phí tham quan cho dân địa phương.

Bà Đỗ Thị Kim Nga (57 tuổi, ngụ huyện Tuy An) cho rằng: "Nhà nước đã miễn phí cho người dân địa phương tham quan các danh lam này lâu rồi, giờ nhà nước thu vài chục ngàn để có tiền tu bổ danh thắng, đóng góp cho ngân sách, tôi thấy cũng được".

Thắng cảnh quốc gia Bãi Môn - Mũi Điện cùng với dãy núi đèo Cả qua góc nhìn của nhiếp ảnh gia Huỳnh Lê Viễn Duy có hình chữ S của bản đồ Việt Nam

Thắng cảnh quốc gia Bãi Môn - Mũi Điện cùng với dãy núi đèo Cả qua góc nhìn của nhiếp ảnh gia Huỳnh Lê Viễn Duy có hình chữ S của bản đồ Việt Nam

Người dân cùng đóng góp để bảo vệ danh thắng

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Hoàng - phó chủ tịch UBND huyện Tuy An - cho hay trước khi ban hành nghị quyết đã nêu, HĐND tỉnh Phú Yên đã bàn bạc kỹ lưỡng, có ý kiến của các sở ngành, địa phương liên quan và phản biện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên.

"Nhà nước đã miễn phí tham quan Gành Đá Dĩa cho người dân địa phương trong 6 năm vừa qua. Đến nay người dân địa phương phải có trách nhiệm với việc giữ gìn, tôn tạo và phát huy di sản này. Kinh phí thu được từ phí vào cổng chủ yếu phục vụ cho các công tác này" - ông Hoàng cho hay.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Hồng - phó chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa - nói rằng nghị quyết vẫn quy định nhiều đối tượng được miễn giảm phí vào cổng 2 danh thắng quốc gia nêu trên.

"Mọi người đến các danh thắng nổi tiếng để du lịch, tham quan đều cần chung tay, chung sức bảo vệ và giữ gìn. Vì vậy mức thu phí như trên là phù hợp trong giai đoạn hiện nay" - ông Hồng nói.

Ai được miễn, giảm phí tham quan danh thắng?

- Miễn phí cho trẻ em; Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên; Người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10-4-2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật; Người có công với cách mạng bao gồm; Cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ "tiền khởi nghĩa", Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang.

- Giảm 50% mức phí cho nhân dân các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025;

Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi;

Người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật;

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về "Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa", gồm: Anh hùng lao động; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh; các đối tượng chăm sóc tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh, bệnh binh và người có công; thân nhân liệt sĩ;

Người được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội;

Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều nhóm khác nhau quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều này thì chỉ được giảm 50% mức phí.

(Theo Nghị quyết 19/2023/NQ-HĐND ngày 18-10-2023 của HĐND tỉnh Phú Yên)

Cảnh quan danh thắng quốc gia Gành Đá Dĩa bị đe dọa bởi… bè nuôi tômCảnh quan danh thắng quốc gia Gành Đá Dĩa bị đe dọa bởi… bè nuôi tôm

TTO - Không chỉ cảnh quan mà cả môi trường của di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Gành Đá Dĩa (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) đang bị đe dọa bởi các bè nuôi tôm hùm tự phát.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên