Trong các trận đầu mùa bóng năm nay, Barcelona không còn những trận thắng hủy diệt tại La Liga, dù rằng thời gian cầm bóng của họ vẫn rất cao, trung bình hơn 60% trận. Ngoại trừ trận đại thắng Panathinaikos 5-1 trong khuôn khổ Champions League, ở các trận đấu tại La Liga, Barcelona đều rất chật vật.
Phóng to |
| Barcelona vẫn thắng nhưng số bàn thắng của họ đã giảm đi đáng kể - Ảnh: Reuters |
Do đâu có hiện tượng này? Tuyệt chiêu xài nhiều cũng thành nhàm. Lối chơi tiki-taka với trung bình 8-10 pha bật tường ngắn trong mỗi pha tấn công từng làm mưa làm gió và khiến các đối thủ khác bị choáng ngợp dẫn đến rối loạn, đã không còn.
Barcelona vẫn còn bật tường rất nhiều nhưng họ không thể có được đường chuyền quyết định nhiều như các mùa bóng trước. Xavi hiếm hoi lắm mới có thể chọc khe cho Alves băng lên bên cánh phải hay Iniesta, Messi thoát xuống nơi trung lộ.
Bằng chứng là Hercules hay Sporting Gijon đã đứng vững trước Barcelona và không còn “run rẩy” trước đội chủ sân Nou Camp. Sở dĩ họ làm được điều này là do được nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, Jose Mourinho đưa đường chỉ lối.
Đấu pháp của Hercules và Sporting Gijon trong trận gặp Barcelona là: phòng ngự số đông, giữ vững cự ly đội hình, đeo bám quyết liệt nhưng không áp sát cầu thủ có bóng của Barcelona rồi chờ cơ hội phản công nhanh. Đây chính là lối chơi của Inter Milan trong trận bán kết Champions League thắng Barcelona mùa bóng vừa qua.
Barcelona không còn là “ông kẹ” đến từ cả bên trong và bên ngoài. Đối phương đã có được cách khắc chế lối chơi tiki-taka của Barcelona trong khi chính lối chơi này cũng đã không còn hiệu quả như ngày nào. Và thế là Barcelona suy yếu đi rất nhiều.
Việc thay Ibrahimovic bằng David Villa cho đến thời điểm này có thể coi là một sai lầm. Ibrahimovic có thể phá lối chơi tiki-taka của Barcelona vì kiểu thi đấu ích kỷ của tiền đạo này, nhưng đó biết đâu chính là giải pháp nếu lối chơi tiki-taka kém hiệu quả.
Với bộ ba David Villa – Messi – Pedro hoặc Bojan hiện nay, một khi Barcelona đã bế tắc thì họ sẽ không thể có sự đột biến. Trong số này đã có ba cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Barcelona còn Villa dù đến từ nơi khác nhưng cũng rất nhuần nhuyễn lối đá này. Gần như chỉ còn duy nhất Messi có khả năng cầm bóng tạo đột biến còn Villa thì đôi khi lại ích kỷ hơn cả Ibra. Pedro hay Bojan lại chưa đủ tầm. Chưa kể đến nhược điểm về thể hình của hàng tiền đạo này là không thể chối cãi.
Nhớ thời hoàng kim, hàng tiền đạo của Barcelona gồm Henry – Eto’o – Messi. Cả ba đều có thể chơi tiki-taka nhưng cả ba đều có thể tự mình cầm bóng tạo đột biến. Ngay cả trong mùa bóng vừa qua bộ ba Henry – Ibra – Messi, dù không hay bằng nhưng mỗi cầu thủ đều có một cá tính riêng.
Khỏi phải bàn về hàng tiền vệ của Barcelona, bộ đôi Xavi – Iniesta cộng với Busquets là sản phẩm của Barcelona. Như vậy hiện nay có thể coi Barcelona là hơn 90% từ lò đào tạo nhà do đó ngoài tiki-taka họ không thể chơi bất kỳ lối đá nào khác.
Ngày xưa khi còn Henry, Ibra hay Eto’o mỗi khi bế tắc với lối chơi bóng sệt, Barcelona hoàn toàn có thể chuyển sang tạt cánh đánh đầu nhưng giờ đây dường như điều này là bất khả thi do chiều cao quá khiêm tốn của hàng tiền đạo.
Phóng to |
| Trong những trận vừa qua, Xavi không còn tung ra được những đường chọc khe quyết định từ tuyến giữa - Ảnh: Reuters |
Hàng tiền vệ của Barcelona cũng gặp phải vấn đề tương tự về thể hình. Mascherano chưa hòa nhập và cũng không phải to cao, Keita – Busquets khá mỏng cơm còn hình thể của Xavi – Iniesta khỏi phải bàn. Ở mùa bóng năm ngoái và năm kia, sức mạnh cơ bắp của Barcelona đến từ Yaya Toure nhưng giờ anh đã ra đi.
Những sự thay đổi nhân sự không hợp lý trong kế hoạch 100% hóa tiki-taka tại Barcelona của HLV Guardiola dường như đang khiến Barcelona phải trả giá. Và HLV Guardiola dường như đang quên rằng, tiki-taka đã giúp Barcelona có cú ăn sáu, Tây Ban Nha có được chức vô địch Euro 2008 và World Cup 2010 nên ắt hẳn người ta sẽ đổ công sức vào nhằm hóa giải nó.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận